Lừa đảo mua bán qua mạng - biết nhưng vẫn dính (1):

Người mua giăng bẫy lừa kẻ bán

ANTĐ - Khoảng vài năm trở lại đây, xu hướng lừa đảo ngược lại người bán đang diễn ra nhiều hơn và nạn nhân không phải là người mua mà lại chính là người bán, những người tưởng mình cầm dao đằng chuôi.

Câu chuyện lừa đảo người bán gần đây nhất và được cộng đồng để ý nhiều nhất là thành viên bellamy19924917 (cư trú tại Hà Nội) trên diễn đàn Tinhte.vn bị đối tượng Trần Hữu Thái (có thể là tên giả - PV) tại Uông Bí, Quảng Ninh lừa gạt với thủ thuật khá khôn ngoan khi đánh vào lòng tin của người bán gây bức xúc của rất nhiều người.

Từ việc có thông tin thành viên bellamy19924917 muốn trao đổi một số mặt hàng điện thoại, đối tượng Trần Hữu Thái đã tiếp cận và đưa ra đề nghị trao đổi sẽ dùng chiếc Sony Ericsson W910i của mình đổi lấy chiếc điện thoại Sony R300, 1 thiết bị USB 3G cùng 300 000 VNĐ nhưng thành viên bellamy19924917 không đồng ý. Sau đó, Thái đưa ra đề nghị tiếp tục đổi Sony Ericsson W910i lấy 1 chiếc BlackBerry 8130 (chạy mạng CDMA nên không có thẻ sim - PV) cùng USB 3G. Hai bên thống nhất đồng ý về việc trao đổi. 

Do khoảng cách địa lý xa nhau, cả hai thoả thuận sẽ gửi qua đường xe khách và xe khách hãng Hoàng Long được chọn. Thời điểm gửi hàng vào buổi sáng, cả hai cùng ra bến xe và gửi cùng một lúc sau khi thông tin cho nhau về số xe, điện thoại của lái xe…

Như đã thống nhất, thành viên bellamy19924917 ra bến xe làm thủ tục gửi hàng đồng thời cũng nhận được điện thoại của một phụ nữ thông báo cho biết đang chở hàng và hẹn thời gian, tên lái xe, số điện thoại lái xe để thành viên bellamy19924917 ra bến xe nhận (không có biển số xe - PV).

Tuy nhiên, chờ đến tối, thành viên bellamy19924917 vẫn không nhận thêm thông tin nào từ nhà xe hay tên Thái, gọi vào số máy của tài xê do người phụ nữ cung cấp nhưng không có ai nghe máy. Điều ngạc nhiên là khi liên lạc với tên Thái, tên này lại cho biết là chưa gửi hàng với lý do không có xe nhận chuyển (nhưng lại có đối tượng phụ nữ gọi cho thành viên bellamy19924917 về việc có nhận hàng và chở hàng - PV). Lấy lý do là điện thoại BlackBerr 8130 hoạt động không tốt do sóng CDMA tại Quảng Ninh yếu, nên tên Thái đề nghị đổi BlackBerry và USB 3G thành 2 điện thoại Sony khác của thành viên bellamy19924917 với điều kiện thành viên bellamy19924917 tiếp tục chuyển điện thoại Sony cho tên Thái còn tên Thái sau khi nhận điện thoại mới sẽ gửi trả lại BlackBerry và USB 3G.

 Topic trao đổi một số mặt hàng điện thoại của thành viên bellamy19924917

Topic trao đổi một số mặt hàng điện thoại của thành viên bellamy19924917 

Do nghi ngờ có dấu hiệu lừa đảo, sáng hôm sau, thành viên bellamy19924917 không gửi 2 điện thoại Sony nhưng thông tin cho đối tượng Thái là đã gửi (đối tượng Thái liên tục giục thành viên bellamy19924917 tiếp tục gửi 2 điện thoại Sony mới - PV). Đồng thời, tên Thái cũng cho biết đã nhờ lái xe Hoàng Long chuyển điện thoại Sony Ericsson W910i cho thành viên bellamy19924917 như thoả thuận ban đầu (vẫn giữ lại BlackBerry và USB 3G - PV). Để tăng thêm độ tin tưởng, một người tự  nhận là lái xe Hoàng Long đã có liên lạc với thành viên bellamy19924917 (qua cuộc trò chuyện không hề có dấu hiệu âm thanh của xe đang di chuyển trên đường mặc dù đúng ra xe đang tham gia giao thông - PV).

Để làm rõ hơn, thành viên bellamy19924917 đã nhờ một người bạn tại Quảng Ninh giả làm lái xe chở hàng tới cho tên Thái lấy lý do xe hỏng nên đến muộn. Khi liên lạc với lái xe Hoàng Long, lái xe trên cũng cho biêt sẽ đến muộn với lý do bắt khách dọc đường (mặc dù xe Hoàng Long không bắt khách dọc đường - PV).

Đến chiều tối, thành viên bellamy19924917 đề nghị tên Thái trả lại BlackBerry 8130 và USB 3G nhưng tên Thái không đồng ý, lộ rõ bản chất lừa đảo.

Vụ việc trên được đông đảo thành viên, cộng đồng mạng theo dõi nhưng phần lớn đều chung quan điểm người thiệt hại phải tự chịu vì có kêu cũng không biết kêu ai, không ai hỗ trợ trong những vụ việc thiệt hại như vậy. Quan trọng hơn, việc người bán bị hại không phải là trường hợp hi hữu khi trước đó trong năm 2010, một số vụ việc đã được phanh phui và đặc biệt, trong những vụ lừa đảo gây chú ý nhất, tội phạm mạng tỏ ra rất “ưa thích” các chương trình đấu giá trực tuyến.

Đón xem kỳ 2: Tinh vi thủ đoạn chiếm lòng tin để lừa đảo