Người lái siêu xe Audi gây tai nạn làm 3 người chết ở Bắc Giang là cán bộ Sở Giao thông

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Người điều khiển chiếc xe ô tô nhãn hiệu Audi va chạm với xe máy tại làm 3 người tử vong vào đêm qua tại TP Bắc Giang, là cán bộ thuộc Sở GTVT Bắc Giang. 

Thông tin nhanh từ Ban ATGT tỉnh Bắc Giang cho biết, vào khoảng 23h30 đêm 2/6, xe máy chở 3 người (2 người lớn và 1 trẻ nhỏ) đang lưu thông ở khu vực ngã tư Hùng Vương - Hoàng Văn Thụ (TP Bắc Giang) thì bất ngờ bị xe hơi nhãn hiệu Audi chạy với tốc độ cao tông vào.

Hậu quả làm 3 người trong gia đình đi xe máy tử vong tại chỗ. Chiếc xe Audi sau khi gây tai nạn còn tiếp tục lao lên vỉa hè, đâm vào gốc cây rồi mới dừng lại, lái xe chỉ bị thương nhẹ.

Hiện trường chiếc xe ô tô nhãn hiệu Audi gây tai nạn làm 3 người chết ở TP Bắc Giang

Hiện trường chiếc xe ô tô nhãn hiệu Audi gây tai nạn làm 3 người chết ở TP Bắc Giang

Chiếc siêu xe nhãn hiệu Audi do Nguyễn Quốc Thịnh - 35 tuổi, ở đường Đào Sư Tích, phường Ngô Quyền, TP Bắc Giang - điều khiển, đi trên đường Hoàng Văn Thụ thì va chạm với xe máy do anh Nguyễn Mạnh H. - 48 tuổi, trú tại phường Thọ Xương, TP Bắc Giang - chở vợ là Dương Thị Q. (44 tuổi) và con gái là cháu Nguyễn Thùy D. (13 tuổi) trên đường Hùng Vương. Hậu quả, anh H., chị Q., cháu D. tử vong tại chỗ, ôtô và xe máy hư hỏng.

Sau khi xảy ra sự việc, Phòng cảnh sát giao thông Công an tỉnh Bắc Giang đã cử tổ công tác phối hợp với Công an thành phố Bắc Giang điều tra làm rõ.

Chánh văn phòng Sở GTVT Bắc Giang Ngô Thành Hưng cho biết, lái xe Nguyễn Quốc Thịnh là cán bộ thuộc Ban Quản lý bảo trì đường bộ Bắc Giang, thuộc Sở GTVT Bắc Giang.

Ông Hưng cho biết, Ban Quản lý bảo trì đường bộ Bắc Giang mới thành lập từ tháng 11/2021. Đến sáng nay, 3/6, phía Sở GTVT Bắc Giang cũng chưa nhận được thông tin hay văn bản phối hợp từ CSGT nên cũng chưa có cơ sở để xử lý hay đình chỉ công việc đối với anh Thịnh.