Người hóa giải mâu thuẫn

ANTĐ - 10 năm làm Cảnh sát khu vực (CSKV) ở phường Nam Đồng, quận Đống Đa, Đại úy Tạ Ngọc Thạch luôn nhận được những tình cảm nồng ấm, chân tình của người dân sinh sống tại địa bàn anh phụ trách.

Đại úy Thạch gặp gỡ, trao đổi tình hình ANTT ở khu dân cư với cán bộ cơ sở

“Đồng chí Tạ Ngọc Thạch được nhân dân các cụm dân cư số 3 và 4 phường Nam Đồng coi như người thân của họ” - Trung tá Trịnh Quốc Tuấn, Trưởng CAP Nam Đồng, quận Đống Đa cho biết. Bất kể thời gian nào dù là sáng sớm hay đêm khuya, khi nhận được yêu cầu Đại úy Thạch có mặt ngay tại khu dân cư và làm việc với tinh thần trách nhiệm rất cao. 

Trước khi phụ trách khu dân cư số số 3, phường Nam Đồng, Đại úy Thạch là cán bộ CSKV ở khu dân cư số 4, một trong những “điểm nóng” về hoạt động của tội phạm ma túy. Trong 6 năm quản lý địa bàn này, Đại úy Thạch luôn để lại những ấn tượng tốt đẹp trong lòng người dân nơi đây. Bác Phạm Đình Thẩm, Chủ tịch Hội người cao tuổi, Bí thư Chi bộ khu dân cư số 4, phường Nam Đồng tâm sự: “Chúng tôi thực sự xúc động khi chứng kiến nhiều đêm mưa rét, Đại úy Thạch không quản ngại gian khổ, đến cụm dân cư để phối hợp với cán bộ cơ sở giải quyết những vụ mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân. Nhiều trường hợp tưởng mâu thuẫn không thể hóa giải được, nhưng những người trong cuộc vì cảm kích trước sự nhiệt tình của Đại úy Thạch đã xóa bỏ mặc cảm, bắt tay xây dựng cuộc sống mới ấm no hạnh phúc”.

Đối với công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, Đại úy Thạch luôn dựa vào dân, lắng nghe ý kiến và biết tranh thủ sự ủng hộ của nhân dân để áp dụng vào thực tiễn. Do vậy, nhiều đối tượng hoạt động mua bán trái phép chất ma túy đã bị người cán bộ CSKV này phát hiện, bắt giữ và giáo dục cảm hóa để trở thành người có ích cho xã hội. Mặc dù đã chuyển sang phụ trách khu dân cư số 3, nhưng mọi vấn đề phức tạp nảy sinh tại địa bàn cũ đều được cán bộ và nhân dân khu dân cư số 4 phường Nam Đồng tham khảo ý kiến của Đại úy Thạch, gỡ bỏ những nút rối để ngõ xóm yên vui. 

Theo Trung tá Trịnh Quốc Tuấn, công việc chuyên môn của người cán bộ CSKV rất nhiều nhưng Đại úy Tạ Ngọc Thạch vẫn dành thời gian tham gia các mặt công tác khác của đơn vị. Hiện tại, Đại úy Thạch là Phó Bí thư chi bộ CAP Nam Đồng, đảm trách nhiều mảng việc quan trọng và được anh em trong đơn vị tín nhiệm, bầu vào quy hoạch dự trữ đội ngũ chỉ huy đơn vị. Ở vị trí công tác nào Đại úy Thạch cũng thể hiện là người cán bộ công an gương mẫu, tận tụy với công việc, hết lòng, hết sức phục vụ nhân dân.  

“Hình ảnh Đại úy Thạch hàng ngày xuống phố, đến từng hộ dân để nắm tình hình, động viên các đối tượng lầm lỗi sớm “cải tà quy chính” không còn lạ lẫm với nhân dân nơi đây” - Bác Lều Thọ Tọa, Bí thư Chi bộ khu dân cư số 3 phường Nam Đồng tỏ ra rất vui, mỗi khi nhắc đến người cán bộ CSKV mà ông coi như người thân trong gia đình. Ở khu dân cư số 3 ai cũng biết khả năng của Đại úy Thạch, đã giải quyết ổn thỏa nhiều vụ mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân. Điển hình như có một số anh chị em ruột trong gia đình xích mích với nhau, tưởng như không thể hòa giải được. Đại úy Thạch đã gặp gỡ, động viên từng người và tìm cách tác động tới họ xóa bỏ những mặc cảm, định kiến với nhau, để hướng tới mục tiêu cùng chăm lo cho người mẹ già đau ốm triền miên. Cảm động trước nghĩa cử cao đẹp của người chiến sỹ công an, gia đình này đã hàn gắn những rạn nứt và sống với nhau đầm ấm… Một đôi vợ chồng khác ở khu dân cư số 3 tưởng chia tay nhau đến nơi, nhưng được Đại úy Thạch tác động, hòa giải nhiều lần đã quay lại chung sống với nhau đã nuôi dạy đứa con trai còn nhỏ tuổi của họ nên người. 

Tâm sự về công việc của mình, Đại úy Thạch không nhắc đến những thành tích mà chỉ bày tỏ: “Muốn làm tốt công việc của người CSKV, trước hết phải chiếm được tình cảm của nhân dân và muốn làm được thế phải gần dân, sát dân và biết lắng nghe ý kiến của họ để chuyển hóa thành những kinh nghiệm ứng dụng trong công việc hàng ngày”.