Người Hàn Quốc ngăn cản rải truyền đơn sang Triều Tiên

ANTĐ - Bằng cách chắn đường, làm nổ những quả bóng bay mang theo truyền đơn được thả sang Triều Tiên, khoảng 200 người dân Hàn Quốc ở thị trấn biên giới Paju, đã ngăn cản hành động phát tán truyền đơn của một số nhà hoạt động bảo thủ Hàn Quốc. Lý do là hành động rải truyền đơn sẽ đe dọa tính mạng và cuộc sống bình yên của người dân.

Người Hàn Quốc ngăn cản rải truyền đơn sang Triều Tiên ảnh 1Đụng độ giữa người thả truyền đơn với dân địa phương ở Paju

Vụ việc xảy ra ngày 25-10 tại công viên Imjingak (Paju), khi 40 nhà hoạt động bảo thủ Hàn Quốc đang định thả bóng bay mang 50.000-100.000 tờ truyền đơn sang Triều Tiên. Sau 2 giờ, những nhà hoạt động bảo thủ mới chịu lùi bước. Truyền thông Hàn Quốc đưa tin, không có thương vong trong vụ đối đầu, bởi hàng trăm cảnh sát đã được huy động để kiểm soát tình hình. 

Tại các khu vực biên giới, các nhà hoạt động bảo thủ Hàn Quốc thường thả “bóng truyền đơn” sang Triều Tiên. Bình Nhưỡng kịch liệt phản đối và đã nhiều lần kêu gọi Seoul ngăn cấm hành động này, nhưng do thiếu cơ sở pháp lý nên Hàn Quốc chưa thể xử lý hiệu quả.