Người giúp việc ôm cả mớ đồ bỏ trốn

ANTĐ - Ngày 21-2, CAP Quảng An, quận Tây Hồ (Hà Nội) cho biết, đã bàn giao hồ sơ, đối tượng Nguyễn Thị Thúy (SN 1968), quê quán phường Phương Lâm, TP Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình, đến Đội CSHS CAQ để xử lý về hành vi trộm cắp tài sản.

Đối tượng Nguyễn Thị Thúy

Trước đó, tối 17-2, CAP Quảng An nhận được đơn trình báo của anh Đỗ Hoàng Tùng (SN 1975), trú tại ngõ 39 Âu Cơ, phường Quảng An về việc gia đình anh vừa bị kẻ gian lấy cắp 2 chiếc điện thoại iPhone 4 và 5; 1 iPad, 1 điện thoại Vertu, tổng giá trị tài sản trên 100 triệu đồng.

Theo trình báo của anh Tùng, trước đây khoảng 1 tuần, qua bạn bè giới thiệu, gia đình anh đã tìm thuê được một người giúp việc tên Nguyễn Thị Thúy. Tuy nhiên, sau thời điểm bị mất tài sản, anh Tùng cũng không thấy người giúp việc đâu,  điện thoại chị ta cũng tắt máy. Nhận định nhiều khả năng Thúy chính là thủ phạm trộm cắp, CAP Quảng An đã xác minh quê đối tượng, đồng thời tác động người thân động viên, thuyết phục để Thúy ra trình diện. Ngay đêm hôm đó, một tổ công tác CAP Quảng An đã lên đường truy bắt Thúy.

3h sáng 18-2, Thúy bị bắt khi đang lẩn trốn tại khu vực huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình. CAP Quảng An đã thu hồi toàn bộ tang vật Thúy trộm cắp được.