‘Người dơi’ trong đêm đột nhập 3 nhà dân

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Đạp xe đến địa bàn xã Tân Lập, huyện Đan Phượng, Hà Nội trong 1 đêm, Phạm Văn Hùng đã đột nhập 3 nhà dân, để trộm cắp tài sản. 

Ngày 7-7, Cơ quan CSĐT CAH Đan Phượng, Hà Nội cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Phạm Văn Hùng (SN 1987) trú tại xã Thọ Thế, huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa để điều tra về tội trộm cắp tài sản; đồng thời củng cố hồ sơ truy tố tội danh khác có liên quan.

Trước đó, ngày 15-6, Công an xã Tân Lập, huyện Đan Phượng tiếp nhận 3 đơn trình báo của công dân trên địa bàn xã cùng nội dung bị trộm cắp tài sản. Theo đơn trình báo, tài sản bị mất của các gia đình gồm máy tính xách tay, điện thoại di động cùng một số tiền.

Chân dung đối tượng Phạm Văn Hùng

Chân dung đối tượng Phạm Văn Hùng

Tiếp nhận đơn trình báo của người dâm, Công an xã Tân Lập đã báo cáo chỉ huy CAH Đan Phượng, đề nghị Đội CSHS CAH Đan Phượng cùng phối hợp điều tra làm rõ.

Sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, sau 48 giờ, Đội CSHS CAH Đan Phượng đã xác minh điều tra và triệu tập đối tượng trộm cắp tài sản của 3 nhà dân là Phạm Văn Hùng.

Tại cơ quan Công an, Phạm Văn Hùng khai nhận, rạng sáng 15-6, anh ta đạp xe từ nhà trọ đến địa bàn xã Tân Lập tìm kiếm những nhà dân sơ hở để trộm cắp tài sản.

Khi đi đến cổng làng Hạnh Đàn, Hùng thấy 1 nhà dân mở cửa sổ trên tầng 2 nên đã nảy sinh ý định trèo đột nhập để trộm cắp tài sản.

Phạm Văn Hùng thực nghiệm hiện trường vụ lục túi lấy ví và tiền của bị hại

Phạm Văn Hùng thực nghiệm hiện trường vụ lục túi lấy ví và tiền của bị hại

Cất xe đạp ở nhà văn hóa gần đó rồi đi bộ vào ngõ, Hùng trèo lên cây ổi trước nhà dân đột nhập vào tầng 2. Tại đây, Hùng lấy được chiếc máy tính xách tay rồi tiếp tục mò xuống tầng 1, lấy thêm chiếc điện thoại di động. Lục soát không phát hiện gì thêm, Hùng trèo ra ngoài, giấu tài sản phi pháp rồi tiếp tục "đi săn".

Đột nhập ngôi nhà thứ 2 gần đó, bất chấp chủ nhà đang ngủ, Hùng lấy được chiếc điện thoại di động iPhone và 1 chiếc ví. Khá "nhân đạo", Hùng lục lấy hết tiền rồi trả lại ví và giấy tờ cho "khổ chủ". Trước khi rời làng Hạnh Đàn, Hùng "ăn' thêm được chiếc điện thoại iPhone 6 cùng 300.000 đồng của "khổ chủ" của ngôi nhà thứ 3.

Theo hồ sơ, Phạm Văn Hùng từng có 1 tiền sự vào năm 2019, liên quan đến ma túy.