Người đẹp Long An cao 1m75 xuất sắc đăng quang "Miss Grand Vietnam 2022"

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Đoàn Thiên Ân - cô gái có chiều cao 1m75 đến từ Long An đã chính thức đăng quang ngôi vị cao nhất tại đêm chung kết cuộc thi "Miss Grand Vietnam - Hoa hậu Hòa bình Việt Nam 2022".

Chung kết "Miss Grand Vietnam - Hoa hậu Hòa bình Việt Nam 2022" vừa khép lại với nhiều màn tranh tài sôi nổi và kịch tính giữa 50 nhan sắc trên toàn quốc được chọn vào đêm thi quan trọng này. Do không truyền hình trực tiếp trên sóng truyền hình mà phát trực tuyến trên mạng xã hội nên đêm chung kết "Miss Grand Vietnam 2022" thoải mái hơn về mặt thời lượng.

Trên sân khấu đêm thi, các thí sinh lần lượt trải qua các phần trình diễn từ: đồng diễn tập thể, trình diễn áo tắm, trang phục dạ hội...Sau phần hô tên gây xôn xao dư luận tại đêm thi trước thì đến đêm chung kết, việc hô tên được thực hiện theo nhóm thí sinh và cũng có sự tiết chế lại.

Không nằm ngoài dự đoán thi Đoàn Thiên Ân - cô gái sinh năm 2000 đến từ Long An đã xuất sắc vượt qua nhiều đối thủ "nặng ký" khác để trở thành người đẹp kế nhiệm chiếc vương miện "Miss Grand Vietnam" từ Hoa hậu Nguyễn Thúc Thùy Tiên. Giây phút Thiên Ân và thí sinh còn lại trong Top 5 - Chế Nguyễn Quỳnh Châu nắm tay nhau chờ phân định ngôi vị cao nhất, mặc dù Quỳnh Châu nhận được sự cổ vũ hò reo "khủng" từ lực lượng fans hâm mộ ở phía dưới song Thiên Ân vẫn giữ được sự bình tĩnh và vỡ òa trong hạnh phúc khi biết mình mới chính là người được xướng tên Hoa hậu.

Chiến thắng của Thiên Ân được cho là hoàn toàn thuyết phục bởi cô không chỉ có màn trình diễn ấn tượng mà còn ghi điểm ở cả hai phần thi cần đến tài hùng biện là thuyết trình và trả lời ứng xử. Phong cách trang điểm và trang phục dạ hội mà Thiên Ân chọn mặc trong đêm thi này cũng góp phần giúp cô khoe được chiều cao "khủng", hình thể quyến rũ cùng gương mặt đẹp và sáng sân khấu.

Trước đó, cùng với Thiên Ân thì Top 10 chung cuộc được gọi tên gồm có: Nguyễn Thị Hồng Tuyết, Chu Lê Vi Anh, Trần Nguyên Minh Thư, Ngô Thị Quỳnh Mai, Trần Tuyết Như, Chế Nguyễn Quỳnh Châu, Đỗ Trần Tuệ Anh, Bùi Lý Thiên Hương và Lê Minh Phượng. Trong đó, thí sinh Lê Minh Phượng tuy không lọt vào Top 20 nhưng do giành giải được khán giả bình chọn nhiều nhất nên vẫn giành vé góp mặt trong Top 10. 10 thí sinh sau đó bước vào phần thuyết trình với chủ đề chung về hòa bình. Sau phần thi này, 5 gương mặt được công bố bước tiếp vào phần thi ứng xử gồm: Trần Nguyên Minh Thư, Trần Tuyết Như, Chế Nguyễn Quỳnh Châu, Đoàn Thiên Ân và Ngô Thị Quỳnh Mai.

Tại phần thi ứng xử, Top 5 bốc thăm chọn người ra câu hỏi và Đoàn Thiên Ân bốc thăm vào đúng Hoa hậu Hà Kiều Anh - Trưởng Ban giám khảo "Miss Grand Vietnam 2022". Câu hỏi mà cô nhận được từ Hoa hậu Hà Kiều Anh có nội dung: "Có ý kiến cho rằng đa số các bạn trẻ ngày nay sống thờ ơ, ích kỷ và vô cảm. Bạn nghĩ gì về điều này?'.

Đứng trước câu hỏi này, Đoàn Thiên Ân đã có câu trả lời ngắn gọn nhưng vô cùng tự tin và thuyết phục khi bày tỏ quan điểm: "Vô cảm, thờ ơ hay ích kỷ là một loại cảm xúc, mà đã là cảm xúc thì sẽ tồn tại trong tất cả mọi người chứ không riêng gì giới trẻ. Vì thế, nếu ai đó nói vậy tức là chỉ nói được một phần trong đó. Thay vì chỉ trích hay đặt câu hỏi tại sao một số bạn trẻ lại như vậy thì cần giáo dục, giúp họ thấy rằng gia đình sẽ là nơi nung nấu, là cội nguồn giúp cho tình cảm và sự yêu thương của họ ngày càng được dâng trào hơn".

Người đẹp Long An trước đó nhận về giải thưởng thí sinh có phần thuyết trình về hòa bình hay nhất trong số Top 10 chung cuộc. Tại phần thuyết trình dành cho Top 10, Đoàn Thiên Ân xúc động cho biết cô từng là nạn nhân của vấn nạn "body-shaming" miệt thị về ngoại hình, đồng thời chia sẻ: "Chúng ta thường nói về hòa bình, về việc đấu tranh cho một thế giới tốt đẹp hơn. Thế nhưng hòa bình sẽ không bao giờ bền vững nếu như vấn đề bạo lực không được giải quyết. Có rất nhiều người vẫn còn nghĩ rằng bạo lực làm một cụm từ để chỉ về việc chúng ta tác động vật lý, hay làm tổn hại đến ai đó. Nhưng không, bạo lực được chia ra làm rất nhiều loại khác nhau, và tôi đã từng là nạn nhân của bạo lực ngôn từ, của body-shaming sau khi tôi tăng cân".

Cùng với việc tìm ra chủ nhận chiếc vương miện "Miss Grand Vietnam 2022" là Đoàn Thiên Ân thì 4 người đẹp còn lại trong Top 5 chung cuộc cũng đã được phân định danh vị gồm: Á hậu 1 Chế Nguyễn Quỳnh Châu, Á hậu 2 Trần Tuyết Như, Á hậu 3 Trần Nguyên Minh Thư và Á hậu 4 Ngô Thị Quỳnh Mai.

Sau khi đăng quang "Miss Grand Vietnam 2022", Đoàn Thiên Ân sẽ đại diện Việt Nam tranh tài tại đấu trường quốc tế "Miss Grand International 2022" diễn ra tại Malaysia.