Người đau nửa đầu dễ bị đột quỵ

ANTD.VN -Những phụ nữ bị chứng đau nửa đầu tăng gấp đôi nguy cơ mắc các vấn đề về tim mạch - chẳng hạn như đau tim hay đột quỵ - so với những người không mắc chứng bệnh này.

Qua theo dõi hơn 900 phụ nữ ở Hoa Kỳ, các nhà nghiên cứu trường Đại học Florida (Mỹ) phát hiện ra, những phụ nữ bị chứng đau nửa đầu tăng gấp đôi nguy cơ mắc các vấn đề về tim mạch - chẳng hạn như đau tim hay đột quỵ - so với những người không mắc chứng bệnh này.

Nghiên cứu trước đây đã tìm ra mối liên quan giữa chứng đau nửa đầu (đặc biệt là đau nửa đầu xuất hiện hào quang) và nguy cơ đột quỵ. Theo Quỹ Nghiên cứu Quốc gia về đau đầu Mỹ, chứng đau nửa đầu với hào quang ảnh hưởng đến 1 trong 4 bệnh nhân đau nửa đầu.

Ở những người này, đau đầu đi kèm với những thay đổi trong tầm nhìn như mờ mắt, nhạy cảm với ánh sáng. Viêm, sưng và quá trình đông máu cũng ảnh hưởng đến tim mạch và chứng đau nửa đầu.