Người dân xứ Nghệ gói hàng nghìn bánh chưng chi viện vùng lũ

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -Hàng ngàn chiếc bánh chưng đã được người dân xứ Nghệ gói gém, luộc thâu đêm để kịp chi viện cho đồng bào vùng rốn lũ.

Những ngày qua, mưa lớn liên tục đổ xuống các tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị và Thừa Thiên Huế. Nước lên nhanh khiến hàng trăm người dân phải chịu cảnh ngập lụt, thiếu thốn trăm bề.

Thấu hiểu và sẻ chia, người dân nhiều nơi ở xứ Nghệ đã rủ nhau gói bánh chưng, nấu chín để gửi vào vùng rốn lũ nhằm hỗ trợ đồng bào nơi đây.

Rất nhiều người dân ở huyện Quỳ Hợp, Nghệ An rủ nhau gói bánh chưng (ảnh: P. Giang)

Rất nhiều người dân ở huyện Quỳ Hợp, Nghệ An rủ nhau gói bánh chưng (ảnh: P. Giang)

Mỗi người một việc với mong muốn giúp một chút gì đó cho đồng bào đang phải oằn mình chịu lũ. (ảnh: P. Giang)

Mỗi người một việc với mong muốn giúp một chút gì đó cho đồng bào đang phải oằn mình chịu lũ. (ảnh: P. Giang)

Những nồi bánh chưng được nấu thâu đêm để kịp gửi theo chuyến xe cứu trợ sớm nhất vào với người dân vùng lũ.

Những nồi bánh chưng được nấu thâu đêm để kịp gửi theo chuyến xe cứu trợ sớm nhất vào với người dân vùng lũ.

Người dân ở các huyện như Quỳ Hợp, đến Quỳnh Lưu, Diễn Châu, Nghi Lộc, Nam Đàn, Thanh Chương… đang ngày ngày cùng nhau để gói những chiếc bánh chưng gửi cho người dân vùng lũ lụt. Nhiều học sinh, giáo viên ở các trường học cũng chung tay gói bánh chưng.

Học sinh trường Nguyễn Cảnh Chân, Thanh Chương, Nghệ An tham gia gói bánh chưng gửi đến người dân bị ảnh hưởng bởi lũ.

Học sinh trường Nguyễn Cảnh Chân, Thanh Chương, Nghệ An tham gia gói bánh chưng gửi đến người dân bị ảnh hưởng bởi lũ.

Những chiếc bánh chưng được trao tận tay người dân bị ảnh hưởng bởi mưa lũ như là sự san sẻ, sẻ chia phần nào khó khăn, thiếu thốn trong mùa bão lũ.