Người dân viết thư cảm ơn lực lượng 141 giúp tìm lại tài sản bị mất trộm

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Chiều 20/1, Thiếu tá Phạm Văn Luyến, Phó đội trưởng Đội cảnh sát giao thông số 11, Phòng Cảnh sát giao thông, tổ trưởng tổ Y10/141 CATP Hà Nội cho biết, tổ công tác vừa tìm được chiếc xe máy Honda Vision bị mất trộm cho anh Phạm Văn Sáng.

Theo đó chiều cùng ngày, tổ Y10/141 Công an TP Hà Nội làm nhiệm vụ tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm tại đường Tố Hữu - Lương Thế Vinh, thuộc địa bàn phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, đã dừng xe kiểm tra hành chính người đàn ông điều khiển xe máy Honda Vision màu vàng đen BKS: 29S1-15145 có biểu hiện khác thường.

Lực lượng 141 đã giúp người dân tìm lại chiếc xe bị mất trộm. (Ảnh minh họa)

Lực lượng 141 đã giúp người dân tìm lại chiếc xe bị mất trộm. (Ảnh minh họa)

Quá trình kiểm tra, lái xe không xuất trình được giấy đăng ký xe. Bằng công tác nghiệp vụ, Thiếu tá Phạm Văn Luyến phát hiện số khung, số máy không trùng biển số. Xác minh "nóng" tại chỗ, xác định BKS: 29S1-15145 là của xe Honda Wave, còn BKS thật của xe Honda Vision là 29D2-53662, chủ xe là anh Phạm Văn Sáng, địa chỉ tại phường Cầu Dền, Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Mong muốn người dân sớm nhận lại tài sản, tổ công tác đã tìm cách liên hệ với anh Phạm Văn Sáng thì được biết, do sơ suất anh đã bị kẻ gian đánh cắp chiếc xe máy vào đầu năm 2021, tại địa bàn phường Thịnh Liệt, quận Hoàng Mai, Hà Nội. Tổ công tác đã hướng dẫn anh mang giấy tờ đến Công an phường Trung Văn nhận lại tài sản của mình.

Trong niềm vui mừng, xúc động anh Phạm Văn Sáng đã viết thư cảm ơn lực lượng Công an thành phố Hà Nội nói chung và tổ công tác Y10/141, Công an phường Trung Văn nói riêng. Anh cho biết, mới mua chiếc xe đầu năm 2021 thì bị đánh cắp. Chiếc xe là tài sản lớn của gia đình anh. Bằng tinh thần trách nhiệm, hết lòng vì nhân dân phục vụ, các cán bộ chiến sĩ đã giúp anh tìm lại tài sản của mình.

Đối tượng liên quan đến chiếc xe là Vũ Trung H (SN 1976, HKTT: Đống Đa, Hà Nội, đã có 2 tiền án) được bàn giao về Công an phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm tiếp tục điều tra, làm rõ.