Người dân tự giác giao nộp 23 khẩu súng

ANTĐ - Nhiều người dân tại địa bàn giáp ranh biên giới giữa nước bạn Lào và huyện Minh Hoá, Quảng Bình đã tự giác giao nộp nhiều loại vũ khí.

Chỉ trong 10 ngày thực hiện kế hoạch vận động, thu hồi vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ tại địa bàn các xã giáp ranh vùng biên giới huyện Minh Hoá và nước bạn Lào, nhiều người dân ở địa bàn xã Trung Hóa, huyện Minh Hoá đã tự giác giao nộp 23 khẩu súng các loại cho Công an huyện Minh Hoá. Trong đó, có 14 khẩu súng thể thao quốc phòng, 2 súng CKC, 2 súng kíp, 1 khẩu súng 2 nòng, 1 khẩu súng K54...

Hàng chục khẩu súng các loại vừa được Công an huyện Minh Hóa thu hồi.

Hiện nay, trên địa bàn huyện Minh Hóa vẫn còn khá nhiều người dân cất giữ súng với mục đích làm kỷ niệm và các vật liệu nổ để sử dụng vào nhiều mục đích khác nhau. Trong thời gian tới Công an huyện Minh Hóa sẽ tiếp tục vận động người dân trên toàn huyện đem nộp súng, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ nguy hiểm...vv.. và nhằm thực hiện nghiêm túc Nghị Định 47/CP của Chính phủ về quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ.