Người dân Philippines ùn ùn kéo đi tiêm vaccine phòng Covid-19 vì... tin giả

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Hàng nghìn người đã ùn ùn đổ về các trung tâm tiêm chủng Covid-19 ở Thủ đô Philippines, bất chấp các hạn chế về giãn cách xã hội, sau khi có tin giả lan truyền rằng những người không được tiêm chủng sẽ bị tước khoản tiền viện trợ hoặc bị cấm rời khỏi nhà trong suốt thời gian phong tỏa kéo dài 2 tuần, bắt đầu từ ngày 6-8.
Hơn 10,2 triệu người Philippines đã được tiêm phòng đầy đủ

Hơn 10,2 triệu người Philippines đã được tiêm phòng đầy đủ

Thủ đô Manila tiếp tục được đặt trong tình trạng phong tỏa kéo dài đến ngày 20-8, do tình trạng gia tăng đột biến về số ca nhiễm Covid-19 mới mà giới chức y tế nước này cho rằng nguyên nhân là do biến thể Detal dễ lây lan đang đe dọa các bệnh viện. Ba khu vực khác, bao gồm cả tỉnh Laguna lân cận, cũng bị phong tỏa cho đến ngày 15-8. Theo quy định, chỉ những nhân viên làm việc tại các doanh nghiệp cung cấp mặt hàng thiết yếu và người dân được phép ra ngoài trong các trường hợp cấp cứu y tế hoặc mua lương thực, thực phẩm thiết yếu. Lệnh giới nghiêm kéo dài 8 giờ cũng được áp dụng tại khu vực Thủ đô bắt đầu từ 8h tối, nhiều trạm kiểm soát được thiết lập ở các cửa ngõ ra vào thành phố.

Một ngày trước lệnh phong tỏa được áp đặt, trên các phương tiện truyền thông xã hộ tại Philippines đã lan truyền một thông tin sai sự thật rằng những người dân không tiêm phòng vaccine Covid-19 sẽ bị cấm rời khỏi nhà để đi làm hoặc không được cấp khoản viện trợ 1.000 peso (20 USD). Thông tin này đã khiến nhiều người lo ngại, do đó họ đổ tới các trung tiêm chủng ở các thành phố lớn như Manila, Las Pinas và Antipolo để tiêm chủng, mặc dù không đăng ký trước như theo quy định.

Hàng nghìn người đã xếp hàng dài dằng dặc tại các trung tâm tiêm chủng của chính phủ hay các trung tâm mua sắm được chỉ định làm nơi tiêm chủng để chờ tiêm vaccine làm dấy lên những lo ngại về nguy cơ lây nhiễm. Chỉ riêng tại Manila, từ lúc mặt trời còn chưa mọc, đã có tới 22.000 người đến các trung tâm tiêm chủng xếp hàng. Người dân từ các tỉnh lân cận đi theo từng nhóm bằng xe ô tô, một số người còn dỡ bỏ cả rào chắn để đi. Nhiều người không đăng ký theo chương trình tiêm chủng của Manila cũng tới để được tiêm vaccine. Trước tình trạng hỗn độn này, lực lượng cảnh sát buộc phải yêu cầu ngừng tiêm chủng tại một số địa điểm và yêu cầu người dân quay trở về.

“Chúng tôi không thể để chương trình tiêm chủng quốc gia trở thành những sự kiện siêu lây nhiễm, đặc biệt là trước mối đe dọa do biến thể Delta gây ra” - Bộ Y tế Philippines ra tuyên bố sau khi xảy ra tình trạng hỗn loạn tại các điểm tiêm chủng. Các quan chức sau đó nhấn mạnh rằng, ngay cả những cư dân chưa được tiêm phòng cũng có thể ra ngoài trong trường hợp cấp cứu y tế. Họ cũng có thể được phép ra ngoài để mua thực phẩm, thuốc men hoặc các mặt hàng thiết yếu khác. Nhà chức trách cũng cảnh báo người dân cần cảnh giác trước các tin giả trên mạng xã hội và kêu gọi người dân thực hiện theo các thông báo chính thức của chính phủ.

Trước đó, hồi tuần trước, trước sự lây lan nhanh chóng của biến thể Delta, Tổng thống Rodrigo Duterte đã cảnh báo người dân rằng những người từ chối tiêm chủng sẽ không được phép rời khỏi nhà. Tuy nhiên, ông Rodrigo Duterte sau đó thừa nhận rằng, không có điều luật cụ thể nào về việc này. Đối với những người từ chối tiêm vaccine phòng ngừa Covid-19, ông Duterte khuyến cáo họ rằng nên suy nghĩ lại bởi “bạn có thể tử vong bất cứ lúc nào”.

Chiến dịch tiêm chủng của Philippines, bắt đầu vào tháng 3-2021 sau nhiều lần trì hoãn, đã phải đối mặt với tình trạng thiếu vaccine, chậm trễ giao hàng và sự do dự của một bộ phận người dân. Hơn 10,2 triệu người Philippines đã được tiêm phòng đầy đủ và 12,2 triệu người khác đã được tiêm 1 liều. Ông Carlito Galvez Jr., người giám sát chương trình tiêm chủng cho biết khoảng 70 triệu người dân Philippines sẽ được tiêm vaccine phòng ngừa Covid-19 trong năm nay.

Philippines là một trong những quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của dịch bệnh Covid-19 ở Đông Nam Á. Ngày 6-8, nước này ghi nhận hơn 10.600 ca nhiễm Covid-19, con số cao nhất kể từ tháng 4, với 247 ca tử vong, nâng tổng số ca mắc trên toàn quốc lên hơn 1,6 triệu ca với 28.673 ca tử vong.