Người đàn ông thấp nhất thế giới qua đời

ANTĐ - Người đàn ông thấp nhất thế giới vừa qua đời, 3 năm sau khi ông nhận xác nhận kỷ lục Guinness.
Người đàn ông thấp nhất thế giới qua đời ảnh 1

Ông Chandra Bahadur Dangi, người Nepal, cao 54,6cm, qua đời ở tuổi 75 khi đang thăm một vùng lãnh thổ của Mỹ ở Nam Thái Bình Dương, vì bệnh viêm phổi. Năm 2012, ông được công nhận là người thấp nhất thế giới khi thấp hơn 1,2cm so với ông Gul Mohammed (đến từ Ấn Độ) - người trước đó giữ ngôi vị này.

Năm 2014, ông Dangi đã đến London để gặp người cao nhất thế giới - ông Sultan Kosen, người Thổ Nhĩ Kỳ, với chiều cao 2,48m. Trong một tuyên bố, Tổ chức Kỷ lục thế giới cho biết “vô cùng đau buồn” khi nghe tin ông Dangi qua đời và ông Dangi “sẽ được nhớ mãi là người giữ kỷ lục đặc biệt”.