Người đàn ông ‘sa lưới’ cùng 4.600 viên hồng phiến

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Sau khi ra tù, Hòa nhanh chóng quay lại con đường phạm tội cũ, người đàn ông này nhanh chóng móc nối với các đối tượng khác để mua bán trái phép chất ma túy.

Ngày 5/10, Công an huyện Quế Phong, Nghệ An vừa phối hợp với các đơn vị liên quan bắt giữ Lang Văn Hòa (SN 1976), trú tại xã Châu Kim, huyện Quế Phong về hành mua bán trái phép chất ma túy.

Theo đó, Lang Văn Hòa từng vào tù vì ma túy. Mãn hạn tù chưa lâu, Hòa nhanh chóng móc nối lại với các đối tượng khác để mở tụ điểm bán lẻ ma túy. Hòa lấy ngay nhà riêng của mình để làm "đại bản doanh".

Lang Văn Hòa tại cơ quan công an (ảnh: CACC)

Lang Văn Hòa tại cơ quan công an (ảnh: CACC)

Hòa rất cảnh giác, thủ đoạn tinh vi, chỉ giao dịch với người quen biết, ít giao lưu với người ngoài để để phòng bất trắc.

Sau thời gian theo dõi, ngày 5/10, Công an huyện Quế Phong đã cùng các đơn vị liên quan vây bắt Lang Văn Hòa cùng tang vật 4.600 viên hồng phiến.

Tại cơ quan công an, Hòa khai nhận hành vi phạm tội của mình và cho biết, số hồng phiến trên được mua từ Lào đưa về Việt Nam tiêu thụ.