TP.HCM:

Người đàn ông nhặt củi tự vẫn trong vườn tràm

ANTĐ - Ông Lợi xin vào nhặt củi đã lâu nhưng không thấy trở ra, chủ vườn tràm đi vào kiểm tra thì bàng hoàng phát hiện ông này đã treo cổ trên cây. 

Ngày 2/11, cơ quan CSĐT Công an quận 9, TP. HCM cho biết đang điều tra, xác định nguyên nhân tử vong của người đàn ông treo cổ trong vườn tràm ở đường số 47, phường Long Trường. Nạn nhân được xác định là ông Nguyễn Viết Lợi (SN 1958, ngụ tỉnh Thừa Thiên- Huế).

Trước đó, vào khoảng 10h sáng cùng ngày ông Lợi đến khu vườn tràm trên của một người quen để xin vào nhặt củi. Mãi vẫn không thấy ông Lợi quay ra, chủ vườn tràm vào kiểm tra thì bàng hoàng trước cảnh tượng ông Lợi đã treo cổ lủng lẳng trên cây.

Hiện trường nơi ông Lợi treo cổ tự vẫn

Sự việc được trình báo đến cơ quan công an địa phương, các đơn vị nghiệp vụ công an quận 9 sau đó đã có mặt để khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi. Vợ ông Lợi, bà Nguyễn Thị Tú M cho biết, thời gian gần đây bà và chồng không hề có mâu thuẫn đáng kể nào.
Người đàn ông nhặt củi tự vẫn trong vườn tràm ảnh 2
Nhiều người dân hiếu kỳ kéo đến xem vụ tự tử

Đến chiều cùng ngày, thi thể của ông Lợi đã được đưa về nhà xác phục vụ công tác điều tra.