Người đàn ông lĩnh án chung thân vì túi ma tuý lấy trộm

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Vừa mãn hạn tù được mấy tháng, Ngọc đi xe buýt sang TP. Vinh có việc. Trên chuyến xe này, Ngọc lấy trộm chiếc túi có chứa ma tuý. Khi đang đưa số ma tuý này đi bán thì Ngọc bị công an bắt.

Ngày 14/1, TAND tỉnh Nghệ An mở phiên hình sự sơ thẩm xét xử Hà Vĩnh Ngọc (45 tuổi) trú tại xã Xuân Giang, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh về tội Mua bán trái phép chất ma tuý.

Hà Vĩnh Ngọc trong phiên xét xử

Hà Vĩnh Ngọc trong phiên xét xử

Ngọc là kẻ có nhiều tiền án và mới được ra tù vào tháng 3/2020. Đến ngày 22/7/2020, Ngọc đón xe buýt sang TP. Vinh đi công việc. Trên xe buýt Ngọc lấy trộm chiếc túi của một người phụ nữ.

Khi về nhà, mở túi ra, Ngọc phát hiện bên trong có nhiều hồng phiến và thuốc lắc nên mang đi dấu. Hai ngày sau, Ngọc đưa số hàng trên ra Hà Nội bán thì bị bắt.

Công an xác định, số ma tuý mà Ngọc mang có trọng lượng 400g. Trong phiên xét xử, Ngọc thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội của mình. Người đàn ông này xin được xem xét giảm nhẹ hình phạt để có cơ hội làm lại cuộc đời và chăm mẹ già.

Sau khi xem xét, HĐXX tuyên phạt Hà Vĩnh Ngọc mức án chung thân.