Người đàn ông lĩnh án chung thân vì ma túy

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Hùng đang trên đường đưa 1,5kg ma túy về bán kiếm lời thì bị công an phát hiện và bắt giữ.

Ngày 30-12, TAND tỉnh Nghệ An mở phiên sơ thẩm hình sự xét xử Nguyễn Văn Hùng (53 tuổi) trú phường Hà Huy Tập, TP. Vinh, tỉnh Nghệ An về tội Mua bán trái phép chất ma túy và Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng.

Theo đó, vào ngày 13-6-2020, Hùng gọi điện cho Lầu Bá Xừ trú xã Tri Lễ, huyện Quế Phong, tỉnh Nghệ An đặt mua 1 bánh heroin, 1 kg ma túy đá, 10 gói hồng phiến. Qua thỏa thuận, Hùng trả cho Xừ 350 triệu đồng và hẹn ngày lấy hàng.

Nguyễn Văn Hùng trong phiên xét xử

Nguyễn Văn Hùng trong phiên xét xử

Hai tuần sau, Hùng rủ bạn làm nghề lái xe taxi đi chơi nhưng thực chất là đi lấy ma túy từ Xừ. Khi đang trên đường trở về đến địa phận huyện Nghĩa Đàn, tỉnh Nghệ An thì bị công an bắt cùng tang vật là hơn 1,5 kg ma túy.

Khám xét nơi ở của Hùng, công an phát hiện có 1 khẩu súng quân dụng K59, 3 hộp tiếp đạn, 32 viên đạn quân dụng. Tại cơ quan công an, Hùng khai mua số ma túy trên về để bán lại với giá 450 triệu đồng. Còn về khẩu súng và đạn, Hùng cho biết mình mua với giá là 30 triệu đồng.

Trong phiên xét xử, Hùng khai nhận hành vi phạm tội của mình. Sau khi xem xét, HĐXX tuyên phạt Nguyễn Văn Hùng tù chung thân về tội Mua bán trái phép chất ma túy; 3 năm tù về tội Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng. Buộc bị cáo Hùng phải thi hành mức hình phạt chung là tù chung thân.