Người đàn ông cao nhất thế giới... ngừng lớn

ANTĐ - Người đàn ông cao nhất thế giới cuối cùng đã có thể “thôi lớn” nhờ vào một phương pháp điều trị thử nghiệm mới do các nhà nghiên cứu của Trung tâm Y học thuộc trường đại học Virginia, Anh sáng chế ra.

Cao hơn 2m50, anh Sultam Kosen, 29 tuổi người Thổ Nhĩ Kỳ đã lập kỷ lục là người cao nhất thế giới vào năm 2011.

Tháng 5 năm 2010, khi anh Kosen đến bệnh viện để điều trị bệnh rối loạn hormone do khối u trong tuyến yên của anh gây ra, bệnh viện đã gợi ý anh thử dùng thuốc điều tiết việc tăng chiều cao do bệnh viện đang phát triển.

Mới đây, các bác sỹ thuộc trường Đại học Virginia cho biết sau 2 năm dùng thử thuốc, anh Kosen đã dừng tăng chiều cao.

Anh Kosen vui mừng chia sẻ rằng thấy rất vui vì đã có thể ngừng cao vì anh cảm thấy rất khó khăn khi ra đường và bị trẻ con trêu trọc.