Người dân Nhật Bản muốn huỷ bỏ hoặc tạm hoãn việc tổ chức Olympic Tokyo 2021

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

ANTD.VN - Một cuộc thăm dò của hãng tin Kyodo News cho thấy hơn 70% người dân Nhật Bản muốn huỷ bỏ hoặc tạm hoãn Olympic Tokyo 2021 trong bối cảnh đại dịch Covid-19 tiếp tục bùng phát mạnh mẽ ở nước này.

Người dân Nhật Bản phản đối việc tiếp tục tổ chức Thế vận hội giữa đại dịch Covid-19

Người dân Nhật Bản phản đối việc tiếp tục tổ chức Thế vận hội giữa đại dịch Covid-19

Cuộc khảo sát cho thấy có 39,2% người dân Nhật khi được hỏi muốn Olympic Tokyo 2021 bị huỷ bỏ, trong khi đó có 32,8% người dân ủng hộ việc tạm hoãn tổ chức. Chỉ có 24,5% số người được hỏi muốn sự kiện thể thao lớn nhất thế giới diễn ra theo đúng lịch trình sau khoảng hơn 3 tháng nữa.

Kết quả này cho thấy mối lo ngại của người dân Nhật về sự lây lan của dịch Covid-19 đang gia tăng trong những ngày gần đây. Kể từ ngày 12-4-2021, thành phố Tokyo đã chính thức bắt đầu áp dụng các biện pháp khẩn cấp kéo dài một tháng nhằm ngăn chặn “làn sóng” thứ tư của dịch Covid-19 do các biến thể mới của virus SARS-CoV-2 gây ra.

Mặc dù việc tiêm vắc-xin cho những người từ 65 tuổi trở lên đã bắt đầu được thực hiện tại khoảng 120 địa điểm trên toàn nước Nhật, nhưng số lượng vắc-xin nhập khẩu vẫn đang thiếu hụt và tốc độ tiêm chủng hiện tại khó có thể ngăn chặn đợt bùng phát dịch Covid-19 mới nhất. Cũng theo kết quả của cuộc khảo sát, có tới 60% người dân Nhật Bản khi được hỏi cảm thấy không hài lòng với quy trình tiêm chủng của chính phủ Nhật Bản.

Đứng trước làn sóng phản đối của dư luận, các bước chuẩn bị cho Olympic Tokyo 2021 hiện vẫn đang được gấp rút tiến hành. Mới đây Ban tổ chức thế vận hội cho biết đã có kế hoạch chuẩn bị khoảng 300 phòng khách sạn nằm cách làng vận động viên vài km để kịp thời cách ly những trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính với Covid-19.