Người dân Hà Nội đặt hoa dưới chân tượng đài, tưởng nhớ 3 chiến sỹ Công an hy sinh

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Trong ngày 2-8, rất nhiều người dân Hà Nội đã đến Tượng đài "Công an nhân dân vì dân phục vụ" đặt hoa tri ân, tưởng nhớ 3 cán bộ chiến sỹ Cảnh sát PCCC hy sinh trong khi làm nhiệm vụ.
Người dân Hà Nội đặt hoa tưởng nhớ, tri ân các cán bộ Công an hy sinh trong quá trình làm nhiệm vụ

Người dân Hà Nội đặt hoa tưởng nhớ, tri ân các cán bộ Công an hy sinh trong quá trình làm nhiệm vụ

Với niềm xúc động, đau xót khôn nguôi trước sự anh dũng hy sinh của 3 cán bộ, chiến sỹ Cảnh sát PCCC Công an quận Cầu Giấy, Hà Nội trong trận chiến với giặc lửa tại quán karaoke ở Quan Hoa, trong ngày 2-8, nhiều người dân Thủ đô đã lặng lẽ đến đặt hoa tại chân Tượng đài "Công an nhân dân vì dân phục vụ", ở phố Trần Nhân Tông, phường Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng.

Những bó hoa tươi dưới chân Tượng đài

Những bó hoa tươi dưới chân Tượng đài

Những bó hoa tươi của người dân Hà Nội tưởng nhớ, tri ân những người lính đã ngã xuống trong thời bình, hy sinh máu xương vì bình yên cuộc sống của nhân dân. Các anh đã anh dũng hy sinh thân mình, cứu thoát 8 người dân thoát khỏi biển lửa.

Trong 3 cán bộ Công an hy sinh ngày 1-8, có 2 đồng chí tuổi đời còn rất trẻ, mới mười chín đôi mươi, nhưng đã anh dũng hy sinh vì lý tưởng cao đẹp vì nước quên thân, vì dân phục vụ.

Nhiều bạn trẻ tri ân các CBCS hy sinh

Nhiều bạn trẻ tri ân các CBCS hy sinh

Những người Hà Nội hôm nay đến tri ân tại chân Tượng đài "Công an nhân dân vì dân phục vụ" có lẽ chưa từng một lần gặp, chưa từng quen các CBCS đã hy sinh, nhưng họ có chung một suy nghĩ, một sự biết ơn và cảm phục trước tinh thần quả cảm của những chiến sỹ Công an Hà Nội.