Quận Hai Bà Trưng:

Người dân cung cấp hơn 10.000 thông tin về an ninh trật tự

ANTĐ - Đây là một trong những kết quả của phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ năm 2013, được Đại tá Đinh Huy Hoàng – Trưởng CAQ Hai Bà Trưng thông tin tại hội nghị triển khai nhiệm vụ trọng tâm công tác phong trào bảo vệ ANTQ năm 2014, tổ chức ngày 27-2. 

Cán bộ cơ sở luôn gắn bó chặt chẽ với lực lượng CAQ Hai Bà Trưng

Dự hội nghị có lãnh đạo Cục Xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ – Bộ Công an; lãnh đạo UBND 20 phường trên địa bàn, cùng trưởng các ban, ngành, đoàn thể.

Theo đồng chí Trưởng CAQ, nguồn tin của nhân dân đã giúp các lực lượng chức năng quận kịp thời giải quyết những vấn đề bức xúc, nổi cộm, đặc biệt ở các khu di dân GPMB thực hiện các dự án. Cũng từ nguồn tin của nhân dân, lực lượng công an các cấp đã tiến hành các biện pháp phòng ngừa, đấu tranh, trấn áp các loại tội phạm, tệ nạn xã hội đạt hiệu quả cao. Thông qua thực hiện phong trào, nhiều địa bàn đã xây dựng được những chuyên đề đảm bảo ANTT có sự gắn kết chặt chẽ giữa sức dân với các lực lượng chức năng. Điển hình như chuyên đề “Xây dựng tổ dân phố bình yên, gia đình yên vui hạnh phúc” (phường Phạm Đình Hổ); “Xây dựng thế trận an ninh cơ sở” (phường Trương Định); các phường Lê Đại Hành, Phố Huế, Vĩnh Tuy với chuyên đề “Liên kết tập trung giải quyết tụ điểm phức tạp về ANTT”…

Một thế mạnh về phong trào người dân tham gia bảo vệ ANTQ ở quận Hai Bà Trưng, đó là mô hình “Câu lạc bộ phòng chống tội phạm, giữ gìn ANTT”. Qua 3 năm triển khai (từ năm 2010), mô hình không chỉ “hút” được sự tham gia  của người dân, mà còn góp phần tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân nâng cao ý thức cảnh giác, phòng ngừa tội phạm, tệ nạn xã hội và chấp hành tốt các quy định về đảm bảo TTGT-ĐT; khơi dậy tinh thần dũng cảm, ý chí tấn công, trấn áp tội phạm của nhân dân. Đúc kết “bí quyết” để xây dựng phong trào mạnh, chỉ huy CAQ Hai Bà Trưng cho rằng, phong trào phải xuất phát từ tình hình, điều kiện cụ thể của từng địa bàn, cơ quan, đơn vị. Nội dung phong trào phải thiết thực, cụ thể, giải quyết được những vấn đề bức xúc của nhân dân. Cán bộ phải thường xuyên đổi mới công tác xây dựng và quan tâm nhân rộng điển hình tiên tiến; coi trọng công tác hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc, sơ kết, tổng kết phong trào.

Năm 2014, Chủ tịch UBND quận Hai Bà Trưng - Trưởng BCĐ phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, ông Nguyễn Văn Hiếu cho biết, đã xác định và triển khai 7 nhiệm vụ trọng tâm, theo hướng gắn kết chặt chẽ hiệu quả sức mạnh nhân dân với các lực lượng chức năng, đảm bảo giữ vững ổn định ANCT, TTATXH địa bàn quận.