Người dân bắt quả tang đối tượng trộm cắp xe máy tay ga

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Phát hiện chiếc xe máy Honda Air Blade để ở tầng 1 trông "ngon ăn", đối tượng Nguyễn Mạnh Hoàng đã nảy sinh ý định trộm cắp. 

Ngày 4-11, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an quận Hoàn Kiếm, Hà Nội đã tạm giữ hình sự đối tượng Nguyễn Mạnh Hoàng (SN 1995; trú tại Bảo Khê, TP Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên) để điều tra về hành vi "Trộm cắp tài sản".

Đối tượng Nguyễn Mạnh Hoàng bị bắt giữ

Đối tượng Nguyễn Mạnh Hoàng bị bắt giữ

Trước đó, vào khoảng 20h25 ngày 25-11, Công an phường Phan Chu Trinh nhận được tin báo của người dân về việc phát hiện đối tượng trộm cắp xe máy tại khu tập thể 15C Trần Khánh Dư. Ngay sau đó, tổ công tác của Công an phường Phan Chu Trinh đã có mặt tại hiện trường và đưa đối tượng cùng tang vật về trụ sở để xác minh làm rõ.

Tại cơ quan Công an, danh tính đối tượng được xác định là Nguyễn Mạnh Hoàng (SN 1995; trú tại Bảo Khê, TP Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên). Quá trình xác minh, Công an phường Phan Chu Trinh đã làm rõ khoảng 19h25 ngày 25-10, anh P.T (SN 1999; trú tại huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định) điều khiển xe máy Honda Air Blade đến khu tập thể 15C Trần Khánh Dư và gửi xe tại tầng 1. Sau đó, Hoàng thấy chiếc xe của anh T có sơ hở nên đã nảy sinh ý định trộm cắp tài sản. Quá trình thực hiện hành vi trộm cắp, đối tượng bị người dân phát hiện và báo cho cơ quan Công an.

Công an quận Hoàn Kiếm đang củng cố hồ sơ, xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật.