Người đàn bà trốn truy nã và đường dây ma túy "khủng" hầu tòa

ANTD.VN - Vướng vào ma túy, Châu trốn nã sang Trung Quốc lưu vong và sống như vợ chồng với người đàn ông ngoại quốc. Có được chỗ “trú chân”, người đàn bà này tiếp tục mở đường dây ma túy xuyên quốc gia…

Với bản cáo trạng truy tố, ngày 24-4, TAND TP Hà Nội đưa Đặng Minh Châu (SN 1973, trú ở phường Tam Thanh, TP Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn) ra xét xử sơ thẩm về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”, theo khoản 4, Điều 194-BLHS.

Điều đáng nói ở vụ án này bởi Châu không chỉ cùng đồng bọn buôn bán số lượng ma túy đặc biệt lớn mà dưới “trướng” của người đàn bà này còn quy tụ nhiều đối tượng cộm cán trong một đường dây ma túy xuyên quốc gia. Tuy nhiên, do vụ án xét xử nhiều ngày nên Báo ANTĐ sẽ thông tin chi tiết trong những ngày tiếp theo.

Nữ "trùm" ma túy Đặng Minh Châu (ngoài cùng, bên phải) cùng đồng bọn tại tòa

Để có phiên tòa luận tội Đặng Minh Châu cùng 12 bị cáo hôm nay thì cách đây từ khá lâu, Cục Cảnh sát Điều tra tội phạm về ma túy – Bộ Công an đã âm thầm xác lập một chuyên án đặc biệt. Theo đó, trưa 23-7-2015, chuyên án đặc biệt này đã “nổ” phát súng mở màn để triệt phá đường dây ma túy xuyên quốc gia.

Cụ thể tại thời điểm trên, lực lượng đánh án ma túy của Bộ Công an phối hợp với CAT Hòa Bình, Cảnh sát biển và CATP Hà Nội tổ chức cuộc đón lõng tại cầu Phù Đổng, thuộc xã Cổ Bi, Gia Lâm, Hà Nội. Lúc này, lực lượng chức năng phát hiện 3 xe ô tô lưu thông nối tiếp nhau, trong đó có 2 ô tô tải với biểu hiện nghi vấn nên lần lượt ra hiệu lệnh dừng xe kiểm tra.

Đưa các xe ô tô nghi vấn trên về trụ sở, lực lượng cảnh sát đánh án ma túy của Bộ Công an nhanh chóng phát hiện trên thùng xe tải màu trắng, BKS 29H-8682, do Nguyễn Văn Tuyến (SN 1971, trú ở thị trấn Khoái Châu, Hưng Yên) điều khiển chở 1 bình gas công nghiệp màu xanh.

Tháo bỏ phần gia công thêm ở cuối bình gas, lực lượng đánh án lôi ra 170 bánh heroin. Vật chứng quả tang, cơ quan chức năng lập tức tiến hành các biện pháp cần thiết và tạm giữ 6 đối tượng đi trên 3 xe ô tô nghi vấn. Kế đến, mở rộng vụ án, cơ quan công an lần lượt bắt giữ khẩn cấp các đối tượng trong đường dây mua bán trái phép chất ma túy “khủng” này.

Trong số 13 đối tượng lần lượt bị điều tra thì ngay sau khi bắt giữ quả tang xe ô tô to do Tuyến điều khiển chở 170 bánh heroin, CQĐT đã tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở đối với Nguyễn Quốc Hùng (SN 1983, trú  quán ở xã Điệp Nông, Hưng Hà, Thái Bình), tại xã An Khánh, huyện Hoài Đức.  Kết quả là đã thu giữ của đối tượng này 320 bánh heroin.

Cùng thời điểm, một mũi đánh án khác cũng tiến hành khám xét khẩn cấp chỗ ở của Nguyễn Hoàng Quân (SN 1987, ở phường Long Hòa, quận Bình Thủy, TP Cần Thơ) và đã thu giữ 2 khẩu súng ngắn với mỗi khẩu súng có 8 viên đạn cùng 1 băng tiếp đạn (30 viên) để bên ngoài.

Thế rồi sau hơn 1 năm điều tra, triệt phá vụ án ma túy “khủng”, CQĐT đã chứng minh từ năm 2004 đến 2015, đường dây ma túy xuyên quốc gia do Đặng Minh Châu cầm đầu đã mua bán trái phép tổng cộng 1.182 bánh heroin. Trong đó, Châu cùng 12 đối tượng đồng bọn đã mua bán trót lọt 614 bánh “hàng trắng”.

Và một điều rất đáng nói về người đàn bà cầm đầu đường dây ma túy xuyên quốc gia này là trước năm 2004, Châu từng buôn bán ma túy trong một vụ án khác và bị phát lệnh truy nã toàn quốc. Hay tin, đối tượng trốn sang thị trấn Bằng Tường, Quảng Tây, Trung Quốc sinh sống như vợ chồng với một người ngoại quốc. Để rồi từ đây, nữ “trùm” ma túy tái lập đường dây ma túy xuyên quốc gia…

Ngày mai (25-4), phiên xử Đặng Minh Châu cùng đồng bọn tiếp diễn.