TP.HCM

Người đàn bà hai lần trốn nã vẫn tiếp tục đi buôn ma túy

ANTĐ -Hai lần bị truy nã về hành vi “lừa đảo”, Hương đã ôm con bỏ trốn vào TP.HCM. Tại đây, để có tiền tiêu xài, Hương đi mua ma túy về bán kiếm lời.

Mới đây TAND TP.HCM đã đưa ra xét xử lưu động và tuyên phạt tù chung thân đối với bị cáo Vũ Mai Hương (SN 1975, ngụ quận Ba Đình, TP.Hà Nội) về tội “mua bán trái phép chất ma túy”.

Bị cáo Vũ Mai Hương khóc nức nở khi tòa vừa tuyên xong bản án


Trước đó lúc 21h30 ngày 9/7/2013, tại ngã ba giao lộ đường Tô Ngọc Vân – Quốc lộ 1A, phường Thạnh Xuân, quận 12, trinh sát phòng CSĐT tội phạm về ma túy, công an TP.HCM, bắt quả tang Vũ Mai Hương đang có hành vi bán trái phép ma túy cho một đối tượng tên Tuấn (không rõ lai lịch).

Lực lượng CSĐT đã tiến hành kiểm tra và thu giữ 1 túi nylon đang treo trên cổ xe máy do Tuấn điều khiển, bên trong có chứa gần 148g heroin. Riêng Tuấn lợi dụng sơ hở đã bỏ chạy thoát.

Quá trình điều tra, Hương khai, vào năm 2005, Hương cùng một số đối tượng khác đã thực hiện hành vi “lừa đảo chiếm đoạt tài sản” ở địa bàn TP Hà Nội và bị cơ quan điều tra TP Hà Nội ra lệnh truy nã ngày 24/8/2006.

Cùng trong thời gian này, Hương đã cùng chồng là Đỗ Quốc Tuấn ra tỉnh Quảng Ninh tiếp tục thực hiện hành vi “lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và Đỗ Quốc Tuấn đã bị bắt tại Quảng Ninh. Riêng Hương tiếp tục bị công an Quảng Ninh ra quyết định truy nã ngày 12/4/2006.

Do bị truy nã nên Hương đưa con trốn vào TP.HCM thuê nhà và sinh sống bằng nghề bán bún chả. Trong khi bán hàng thì có một đối tượng tên Tuấn nhà ở quận 12 (gọi là Tuấn "quận 12") đến ăn bún và quen biết với Hương. Đến năm 2010, Hương quen biết với một đối tượng tên Tuấn nhà ở quận Tân Bình (thường gọi là Tuấn "Tân Bình").

Đến năm 2013, Tuấn "Tân Bình" đặt vấn đề với Hương là cần mua heroin. Sau đó, Hương liên hệ với Tuấn "quận 12" mua heroin 3 lần 4 lượng heroin với giá 22,5 triệu đồng/lượng. Sau đó, Hương đem bán lại cho Tuấn "Tân Bình" với giá 24 triệu đồng/lượng. Hương đã thu lợi hàng trăm triệu đồng từ việc mua bán ma túy.

Tại phiên tòa lưu động, bị cáo Vũ Mai Hương đã thừa nhận mọi hành vi phạm tội.