Người đàn bà 6 lần đi tù vẫn chưa chừa… thói xấu

ANTD.VN - Hòa vào dòng người len lên xe buýt, Hà nhanh tay móc chiếc điện thoại trong túi xách của một phụ nữ.

Gần trưa 18-4-2016, Lê Thị Thu Hà (SN 1969, trú ở xã Thượng Vũ, Kim Thành, Hải Dương, tạm trú tại phường Phúc Tân, Hoàn Kiếm, Hà Nội) mò ra bến xe buýt Long Biên. Sau một hồi quan sát, Hà hòa vào dòng người giả làm hành khách đi xe buýt.

Tại đây, khi chiếc xe buýt số 47 vừa dừng đón khách cũng là lúc chị Nguyễn Thị Hương (SN 1995, quê Nghệ An) nháo nhào leo lên ô tô. Theo sát chị Hương từ trước, Hà cố ý tạo ra sự va chạm rồi nhanh tay móc chiếc điện thoại trong túi xách của cô gái quê Nghệ An.

Lê Thị Thu Hà tại phiên tòa phúc thẩm

Ngay khi đối tượng mới chỉ bước được vài bước đã bị tổ công tác số 15-KH79 của CATP Hà Nội ập đến bắt giữ quả tang cùng tang vật. Theo định giá tài sản, chiếc điện thoại của chị Hương tương ứng với 700.000 đồng.

Ngày 29-8-2016, TAND quận Ba Đình đã quyết định tuyên phạt Lê Thị Thu Hà 9 tháng tù giam về tội “Trộm cắp tài sản”. Điều đặc biệt là trước lần phạm tội vào trưa 18-4-2016, nữ “đạo chích” quê Hải Dương từng 6 lần phải thụ án tù và tất cả đều về tội “Trộm cắp tài sản”.    

Sau bản án sơ thẩm của Tòa án quận Ba Đình, Hà kháng cáo xin được giảm nhẹ. Thế nhưng chiều 4-11 vừa qua, khi HĐXX phúc thẩm TAND TP Hà Nội vừa bước vào phòng làm việc thì nữ “đạo chích” lại bất ngờ xin rút kháng cáo. Do đó, cấp phúc thẩm đã quyết định đình chỉ xét xử vụ án.

Như vậy, sau 6 lần đi tù (từ năm 1992 đến 2014) thì Lê Thị Thu Hà tiếp tục phải chấp hành án phạt 9 tháng tù giam cũng về tội “Trộm cắp tài sản” ở lần phạm tội thứ 7 này.