Người đàn bà 25 năm trốn truy nã

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Được sự vận động, khuyên nhủ của Công an phường Sài Đồng, quận Long Biên, Hà Nội, đối tượng Duyên đã ra đầu thú sau 25 năm trốn truy nã.

Qua công tác nắm tình hình địa bàn, Thượng úy Bùi Văn Điệp, CSKV Công an phường Sài Đồng xác định thông tin trên địa bàn quản lý đang “tồn” đối tượng 25 trốn truy nã, là Phạm Thị Duyên (SN 1968, nơi đăng ký NKTT: Tập thể Công ty tín hiệu đường sắt Gia Lâm, Hà Nội, nay là tổ 17, phường Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội);

Duyên có Quyết định truy nã của Công an huyện Gia Lâm, Hà Nội ngày 17-3-1997 về Tội làm hàng giả, án phạt 2 năm tù giam nhưng đối tượng đã trốn thi hành án phạt tù từ năm 1997 đến nay. Đây cũng là thời điểm Duyên bị ra quyết định truy nã. Thông tin mà đồng chí Điệp có được, là cho đến khi “biệt tích”, đối tượng Duyên đã thay đổi 4 nơi ở, địa điểm sinh sống. Xác minh với Công an cơ sở liên quan đến đối tượng đều không có tin tức.

“Một đối tượng trốn truy nã còn “lơ lửng” chính là canh cánh với mỗi CSKV”, Thượng úy Bùi Văn Điệp chia sẻ, và nhiều năm qua, việc nắm bắt tung tích người đàn bà phạm tội ấy, đặc biệt bắt giữ, vận động đầu thú luôn là quyết tâm lớn.

Đối tượng Duyên

Đối tượng Duyên

Đầu tháng 9-2022, Thượng úy Điệp nhận được nguồn tin từ quần chúng nhân dân: tại xã Đông Mỹ, Thanh Trì, Hà Nội có một người mang tên Phạm Thị Duyên cùng những đặc điểm nhân dạng và lai lịch mang nhiều điểm trùng khớp với nhân thân lai lịch của đối tượng truy nã mà cơ quan Công an đang tìm kiếm. Thượng úy Điệp đã báo cáo Ban chỉ huy Công an phường thành lập tổ công tác đi ngay xuống hiện trường xác minh thông tin nhân thân, lai lịch của đối tượng trên, qua xác minh đây chính là đối tượng truy nã Phạm Thị Duyên.

Cùng với việc bí mật “khoanh” mọi địa điểm, cung đường mà Duyên có thể di chuyển, lẩn trốn, các chiến sỹ Công an đã tìm cách tác động, khuyên nhủ, vận động đối tượng Duyên ra đầu thú.

Những nỗ lực đã được đền bù xứng đáng. Khoảng 20h ngày 4-9, Phạm Thị Duyên đến Công an phường Sài Đồng xin đầu thú. Công an phường Sài Đồng tiếp nhận và lập hồ sơ bàn giao đối tượng truy nã đến Đội HTTP và THAHS CAQ Long Biên giải quyết theo quy định của pháp luật.