“Người đặc biệt” công khai kế hoạch rời Real

ANTĐ - Dù chưa có quyết định chính thức, nhưng tương lai của HLV Jose Mourinho dường như đã được định đoạt. Phát biểu sau khi thắng  Borussia Dortmund 2-0, kết quả không đủ giúp Real Madrid giành quyền vào chung kết Champions League (thua chung cuộc 3-4), chiến lược gia người Bồ Đào Nha không giấu giếm kế hoạch rời  Santiago Bernabeu vào cuối mùa giải năm nay.

Trả lời câu hỏi của phóng viên ITV Sport về khả năng có tiếp tục dẫn dắt Real Madrid ở mùa tới hay không, Mourinho đáp lại: “Có lẽ là không. Tôi không biết chắc chắn, nhưng tôi muốn làm việc ở nơi có nhiều người quý mến”. Phát biểu của Mourinho như củng cố thêm về viễn cảnh “Người đặc biệt” sẽ chia tay Real Madrid sau những sóng gió tại xứ sở đấu bò. 

Mourinho vẫn như vậy, vẫn đặc biệt đúng như biệt danh mà người ta gán cho ông. Nói trước lúc bước vào cuộc tiếp đón Borussia Dortmund, chiến lược gia người Bồ Đào Nha tuyên bố: “Đó sẽ là nỗ lực của tất cả nếu Real Madrid chiến thắng, nhưng thất bại là của riêng tôi!”. “Kền kền trắng” rốt cục không thể vượt qua được thất bại 1-4 dưới tay đại diện của Bundesliga tại lượt đi. Mourinho đã làm tất cả những gì có thể giống như ông phát biểu ngay sau trận bán kết lượt đi trên đất Đức về cơ hội đi tiếp của đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha. Real đã tiến rất gần tới điều đó. Họ chỉ còn thiếu vỏn vẹn 1 bàn thắng để tiếp tục hành trình hướng tới chức vô địch châu Âu lần thứ 10 trong lịch sử. Tuy nhiên, đấu pháp hợp lý, lối chơi khoa học của người Đức, khiến đội bóng chủ sân Santiago Bernabeu phải chia tay giải đấu danh giá nhất châu Âu trong trận đấu được mô tả là “cái chết ngọt ngào”. 

Đó cũng là dấu chấm hết cho bất cứ tia hy vọng nào để Mourinho có thể tiếp tục gắn bó với đội bóng thành Madrid. Sau thành công ở mùa giải năm ngoái, nơi Real Madrid kết thúc sự thống trị của đại kình địch Barcelona tại La Liga, đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha sớm thất bại ở giải đấu hàng đầu quốc nội và hiện chỉ còn trận chung kết cúp nhà Vua Tây Ban Nha (gặp đội bóng cùng thành phố Atletico Madrid) để cứu vãn một mùa giải trắng tay. Rõ ràng, những gì Mourinho làm được ở mùa giải năm nay chưa đủ để thuyết phục Chủ tịch Florentino Perez cũng như các CĐV khó tính của Real Madrid. Bên cạnh kết quả, Mourinho được cho là cũng mâu thuẫn với các quan chức, cầu thủ trụ cột, CĐV và giới truyền thông tại Tây Ban Nha. Trong cuộc trả lời phỏng vấn gần đây, ngài Perez từng lên tiếng bảo đảm về tương lai của tiền đạo Cristiano Ronaldo tại Santiago Bernabeu mùa tới, song từ chối trả lời câu hỏi về việc Mourinho có hay không tiếp tục dẫn dắt Real Madrid, diễn biến phần nào là đáp án cho số phận của “Người đặc biệt”. 

Nếu chia tay Real Madrid như dự kiến, điểm đến của Mourinho sẽ là xứ sở sương mù, nơi các đội bóng ở đây trong đó có Chelsea không giấu giếm kế hoạch tái ký hợp đồng với “Người đặc biệt”. “Tôi muốn làm việc ở bóng đá Anh, muốn đến nơi nào có nhiều người yêu mến tôi, từ các CĐV cho đến giới truyền thông”, Mourinho tiết lộ. Chelsea là nơi chứng kiến một trong những giai đoạn thành công nhất trong sự nghiệp của Mourinho. Bất chấp đổ vỡ mối quan hệ với chủ sở hữu Roman Abramovich và bị sa thải vào năm 2007, “Người đặc biệt” vẫn là ứng viên hàng đầu cho khả năng thay thế HLV tạm quyền, Rafael Benitez. Đa số các CĐV của Chelsea đều ủng hộ đưa Mourinho trở lại để có thể làm sống lại một Chelsea đầy cá tính đúng như phong cách của chiến lược gia người Bồ Đào Nha.