Người cụt chân tay chinh phục đỉnh núi cao 4.478m

ANTD.VN - Một nhà leo núi 47 tuổi người Anh dường như đã trở thành người cụt chân tay đầu tiên chinh phục thành công đỉnh Matterhorn ở Thụy Sĩ cao 4.478m. 

Jamie Andrew (bên phải) khi trèo lên đỉnh núi Matterhorn

“Tôi chưa từng thấy ai mất cả chân tay có thể làm được điều này”, Kurt Lauber, hướng dẫn viên leo núi người Thụy Sĩ cho biết.

Jamie Andrew đã mất cả chân và tay sau khi bị mắc kẹt trong một trận bão tuyết trong lúc leo núi ở Pháp cách đây 17 năm. Sau đó, ông phải tập đi từng bước, rồi chuyển sang trượt tuyết và chạy đường dài, trước khi trở lại với niềm đam mê leo núi.

Để trèo lên đỉnh Matterhorn, ông đã phải mất 5 năm khổ luyện.

Nhà leo núi 47 tuổi này đã mất gần 13 giờ để leo tới đỉnh Matterhorn và quay lại nơi cắm trại, lâu hơn 5 tiếng so với các nhà leo núi thông thường. Tuy nhiên, không phải người cụt chân tay nào cũng có thể đạt được thành tích như ông.