"Người cũ" Nguyễn Văn Mùi trở lại làm "vua của các vua"?

ANTĐ - Ngày 31-3 tới, Thường trực VFF sẽ quyết định các chức danh trưởng phòng, trưởng ban trực thuộc. Ở vị trí trưởng ban trọng tài, "người cũ" Nguyễn Văn Mùi là ứng viên sáng giá.

Ngày 9-6-2013, Thường trực VFF khóa VI ra quyết định đình chỉ ông Dương Vũ Lâm (Trưởng Ban trọng tài) và Đoàn Phú Tấn (Phó ban) để phục vụ công tác điều tra nghi vấn một nhóm trọng tài nhận tiền bồi dưỡng trái quy định tại V-League 2013.

Trong thời gian này, ông Nguyễn Tấn Hiền được giao giữ quyền Trưởng ban. Tuy nhiên theo quy định của FIFA, ông Nguyễn Tấn Hiền không đủ tiêu chuẩn bầu làm Trưởng Ban trọng tài VFF khóa VII, do không nằm trong BCH nhiệm kỳ VII, 2014-2018.

Cựu Chủ tịch Hội đồng trọng tài quốc gia Nguyễn Văn Mùi

Hiện có 3 ứng viên đủ tiêu chuẩn gồm: ông Dương Vũ Lâm (nguyên Trưởng Ban trọng tài), ông Nguyễn Văn Mùi (cựu Chủ tịch Hội đồng trọng tài quốc gia - tiền thân của Ban Trọng tài) và ông Dương Văn Hiền (cựu Còi vàng V-League, nguyên Trưởng Ban trọng tài LĐBĐ TP.HCM).

Sau khi bị VFF đình chỉ chức vụ vào năm ngoái, ông Dương Vũ Lâm đã tuyên bố "không bao giờ quay trở lại Ban Trọng tài, dù VFF có mời lại". Như vậy, chỉ còn lại hai ứng viên Nguyễn Văn Mùi và Dương Văn Hiền.

Hiện, cả ông Hiền và ông Mùi đều ngỏ ý sẵn sàng đảm nhận trọng trách. Riêng ông Hiền còn chủ động thôi vị trí Ủy viên Thường trực, Trưởng Ban trọng tài LĐBĐ TP.HCM từ tháng 5-2013 để đủ tiêu chuẩn cạnh tranh vị trí trưởng Ban trọng tài VFF khóa VII (FIFA quy định Trưởng Ban trọng tài quốc gia không được các chức danh tương tự, hoặc liên quan tới các liên đoàn thành viên-PV).

Giới quan sát đánh giá, với tuổi đời, tuổi nghề, kinh nghiệm nhiều năm làm Chủ tịch Hội đồng trọng tài quốc gia, ông Nguyễn Văn Mùi sẽ vượt qua "đàn em" Dương Văn Hiền để đứng đầu "ngôi nhà quyền lực" của giới cầm còi Việt. Ngoài đời, ông Mùi và ông Hiền có quan hệ tốt và được giới trọng tài mến phục.

Quyết định cuối cùng sẽ do Thường trực VFF quyết định tại cuộc họp BCH lần thứ nhất nhiệm kỳ VII ngày 31-3 tới tại TP.HCM.