Người biểu tình Hồng Kông muốn tự chọn lãnh đạo

ANTĐ - Ngày 12-10, trên Đài Truyền hình Cable TV, đặc khu trưởng Hồng Kông (Trung Quốc) ông Lương Chấn Anh khẳng định nếu điều kiện về bầu cử dân chủ năm 2017 mà người biểu tình đặt ra là phải thay đổi Luật Cơ bản và quyết định của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, thì cơ hội này “gần như bằng không”. 
Người biểu tình Hồng Kông muốn tự chọn lãnh đạo ảnh 1
Sau khi cuộc đối thoại với chính quyền bị hủy, người biểu tình tiếp tục “chiếm lĩnh” đường phố Hồng Kông

Đồng thời, vị đặc khu trưởng cũng cho biết nếu phải giải tán biểu tình cảnh sát sẽ sử dụng vũ lực ở mức độ thấp nhất, không muốn các sinh viên và người dân bị thương. Ông Lương Chấn Anh cho rằng “Chiếm Trung tâm” là “phong trào quần chúng mất kiểm soát”, không phải là “cách mạng”, và một lần nữa tuyên bố không từ chức vì áp lực từ cuộc biểu tình này.

Trước đó một ngày, tổ chức sinh viên lãnh đạo phong trào biểu tình này là Liên hội Sinh viên Hồng Kông và Học dân Tư triều đã gửi thư đến Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, với nội dung yêu cầu chính quyền Trung ương tuân thủ “Một quốc gia, hai chế độ”, Hồng Kông muốn tự giải quyết vấn đề nội tại. Trong thư còn cáo buộc đặc khu trưởng Lương Chấn Anh không đáp ứng nguyện vọng của người dân về vấn đề dân chủ, và bày tỏ mong muốn Bắc Kinh để người dân Hồng Kông tự chọn lãnh đạo, tự bảo vệ quyền lợi của mình, tránh tình trạng quan chức tham nhũng khiến lung lay “giấc mơ Trung Quốc”.