Thái Lan:

Người biểu tình giải tán trong hòa bình

ANTĐ - Ngày 3-12, căng thẳng chính trị ở Thái Lan bất ngờ hạ nhiệt khi cuộc đối đầu giữa cảnh sát và người biểu tình chấm dứt trong hòa bình. 

Cảnh sát Thái Lan bắt tay người biểu tình ngày 3-12

Cảnh sát tuyên bố không ngăn cản người biểu tình và cho phép họ vào khu văn phòng chính phủ và trụ sở cảnh sát Bangkok. Họ cũng cắt bỏ hàng rào dây thép gai và dỡ bỏ các tấm chắn bằng bê tông được dựng lên trước tòa nhà chính phủ những ngày trước đó. Không khí diễn ra vui vẻ, thân thiện, cả cảnh sát và người biểu tình đều cảm thấy thoải mái, họ cười tươi, chụp ảnh chung, thậm chí tặng hoa cho nhau. Ngay sau khi người biểu tình vào được bên trong tòa nhà chính phủ, lãnh đạo phe biểu tình, ông Suthep Thaugsuban tuyên bố chiến thắng. Những người biểu tình ở lại đây khoảng 1 giờ rồi tự giải tán. 

Cảnh tượng yên bình này trái ngược hẳn với sự hỗn loạn hai ngày trước đó. Đây được xem là dấu hiệu hòa dịu tạm thời sau những ngày căng thẳng chính trị vừa qua. 

Trong bài phát biểu đặc biệt trên truyền hình lúc 17h02 ngày 3-12, Thủ tướng Thái Lan Yingluck Shinawatra đã mời các học giả, doanh nhân, người biểu tình và tất cả các thành phần xã hội tham gia một diễn đàn nhân dân để thảo luận cách thức thực hiện cải cách chính trị. Bà Yingluck cũng kêu gọi người dân Thái Lan cùng đoàn kết và chúc mừng sinh nhật của Nhà vua vào ngày 5-12 tới. 

Cũng trong ngày 3-12, đại diện Liên minh châu Âu tại Thái Lan ra thông cáo bày tỏ quan ngại sâu sắc về việc người biểu tình chiếm đóng các trụ sở chính quyền và đài truyền hình, đồng thời kêu gọi tất cả các bên ở Thái Lan tìm được một giải pháp hòa bình cho bế tắc chính trị hiện nay.