Người bị trầm cảm dễ có hành vi bạo lực

ANTĐ - Giáo sư Seena Fazel nghiên cứu về tâm thần học của trường Đại học Oxford cho biết, những người bị chẩn đoán lâm sàng mắc trầm cảm có khả năng gây ra hành vi phạm tội liên quan đến bạo lực cao hơn người bình thường 3 lần. 
Người bị trầm cảm dễ có hành vi bạo lực ảnh 1

Chuyên gia theo dõi hồ sơ của 47.158 người mắc trầm cảm và 898.454 người không có tiền sử bệnh này trong 3 năm. Kết quả phát hiện, 3,7% nam giới và 0,5% nữ giới từng phạm tội liên quan đến bạo lực sau khi được xác định lâm sàng là mắc trầm cảm, so với con số 1,2% nam giới và 0,2% nữ giới tâm lý bình thường có hành vi phạm tội tương tự. 

Được biết, người bị trầm cảm đang điều trị nội trú tại viện không phải là đối tượng trong chương trình nghiên cứu này.