"Người bán đó" lọt top ảnh du lịch đẹp nhất năm 2021

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

ANTD.VN - Hình ảnh chiếc xe đạp chở đầy đó, một dụng cụ đánh cá truyền thống của người Việt đã lọt 26 tác phẩm xuất sắc tại cuộc thi ảnh du lịch do tạp chí All About Photo tổ chức.

Mỗi tháng, cuộc thi ảnh do tạp chí All About Photo tổ chức sẽ mang tới cơ hội cho các nghệ sĩ nhiếp ảnh tận tâm và đam mê giới thiệu tác phẩm của họ trên tạp chí. Đối với ấn bản lần thứ 20 này, tạp chí tìm kiếm những bức ảnh du lịch hấp dẫn nhất thế giới.

Nhờ có các tay máy, bạn đọc của tạp chí đã được đi du lịch khắp thế giới. Từ những người du mục ở miền Bắc nước Nga, đến một nhà thơ ở Ethiopia hay những cảnh quan hoang sơ ở Úc.... và đến Việt Nam với hình ảnh quen thuộc và gần gũi về những người bán đó ở Hưng Yên.

"Người bán đó" của Lý Hoàng Long

"Người bán đó" của Lý Hoàng Long

Tác phẩm này do nghệ sĩ nhiếp ảnh Lý Hoàng Long thực hiện tại thôn Tất Viên, xã Phú Sỹ, Hưng Yên. Bức ảnh miêu tả chuyến xe đạp chở đầy những chiếc đó được những người nông dân hoàn thành vào vụ nông nhàn, đang rong ruổi trên khắp các ngả đường. Nghề đan đó là một nghề truyền thống được người Việt gìn giữ từ bao đời này.

Bức ảnh này đã lọt vào gallery tôn vinh của cuộc thi cùng với 25 bức ảnh khác của thế giới.

Giải thưởng cao nhất cuộc thi với 500 USD , thuộc về tay máy Yulia Nevskaya. Tác phẩm ghi lại hình ảnh một gia đình người Nenets trên bán đảo Taymyr. Người dân bản địa ở vùng cực bắc nước Nga vẫn duy trì lối sống truyền thống, lang thang trên những vùng đất rộng lớn cùng bầy tuần lộc. Nhiều gia đình có căn hộ trong khu định cư vẫn chọn cuộc sống du mục vì yêu sự tự do.

Bức ảnh đoạt giải Nhất cuộc thi

Bức ảnh đoạt giải Nhất cuộc thi

Bức ảnh "Con dê chết" trong trò chơi Kok Boru của Alain Schroeder giành giải Nhì với 300 USD tiền thưởng. Kok Boru là môn thể thao quốc gia của Kyrgyzstan có nguồn gốc từ cuộc sống du mục, thể hiện cách người dân bảo vệ gia súc khỏi những con sói săn mồi, đồng thời mài giũa khả năng chiến đấu. Thành viên 2 đội ngồi trên lưng ngựa cố gắng giành giật con dê, sau đó phi nước đại về phía khung thành.

Bức ảnh "Lăng Lenin" của Paul B Goode đã đoạt giải Ba với 200 USD tiền thưởng. Paul B Goode chú thích cho bức ảnh dự thi: "Tôi đã đến Liên Xô 10 lần trong khoảng năm 1988-1992. Tôi làm việc tại công ty múa ballet lâu đời nhất thế giới tên Bolshoi Ballet. Tôi hay lang thang trên đường phố để chụp ảnh người xung quanh. Đó là khoảng thời gian đen tối của đất nước này. Bạn có thể thấy cả sự tuyệt vọng và hy vọng trên khuôn mặt mỗi người".