Người Anh đang thất thế

ANTĐ - Chỉ 24h giờ sau khi báo chí Anh tung hô chiến thắng của những đại diện thành London, Arsenal và Chelsea, bộ đôi của Manchester đã gây thất vọng lớn tại lượt trận thứ 2 vòng bảng Champions League. Trong khi Manchester United bị Shakhtar Donetsk cầm chân với tỷ số 1-1, Manchester City trải qua thảm bại 1-3 ngay trên sân nhà dưới tay Bayern Munich…

Man Xanh vẫn thiếu kinh nghiệm trận mạc ở Champions League

Thất bại 1-2 của The Blues dưới tay đàn em Basel tại lượt trận mở màn không phải là kết quả thuận lợi để Chelsea của Jose Mourinho có thể coi đó là màn “đề pa” hoàn hảo cho hành trình hướng tới đỉnh cao châu Âu. Arsenal, đội bóng khởi đầu khá ấn tượng tại Premier League cũng không phải là gương mặt được đánh giá cao cho các vòng knock-out. 

Mặc dù vậy, niềm hy vọng đặt vào Manchester United hay Man City của người hâm mộ bóng đá đảo quốc sương mù đã bị tổn hại nghiêm trọng. Man Xanh trong mùa giải thứ ba liên tiếp tại vòng bảng Champions League có lẽ chỉ đặt mục tiêu ghi tên vào giai đoạn 2 để có thể chấm dứt 2 năm liên tiếp phải ngậm ngùi  ở vòng đấu bảng. Tình hình bên phía Nửa Đỏ chẳng khả quan hơn là mấy. Sự ra đi của Sir Alex Ferguson dường như là hồi chuông báo hiệu thời kỳ lụi tàn của đội bóng chủ sân Old Trafford. Dưới triều đại của một người Scotland khác, David Moyes, Quỷ đỏ trải qua màn khởi đầu tồi tệ nhất tại Premier League kể từ năm 1989. Chỉ có 2 chiến thắng sau 6 trận, tia hy vọng bảo vệ chức vô địch ở mùa giải năm nay của Manchester United có lẽ sẽ sớm bị dập tắt ngay sau chặng lượt đi. Viễn cảnh ghi tên vào vòng knock-out của Moyes và các học trò không phải là chủ đề đáng bàn, song khả năng hướng tới chức vô địch coi như vượt ra khỏi tầm tay của họ. 

Trận đấu trên đất Ukraina một lần nữa phơi bày sự yếu kém dưới hàng phòng ngự của Manchester United sau những thất bại liên tiếp dưới tay Man City (1-4) và ngay trên sân nhà trong cuộc tiếp đón West Brom (1-2). Sự trở lại của ngôi sao người Hà Lan, Robin van Persie không đủ để Quỷ đỏ thoát khỏi cuộc khủng hoảng hiện nay. 

Khả năng để Man Xanh ghi tên vào vòng knock-out sau 2 mùa giải liên tiếp phải dừng chân tại vòng bảng có thể không bị nghi ngờ. Tuy nhiên, đội bóng vùng Eastlands cho thấy họ chưa sẵn sàng, hoặc chưa có đủ tiềm lực để cạnh tranh ở giải đấu danh giá nhất khu vực. Manuel Pellegrini, người cùng Malaga gây ấn tượng tại Champions League mùa giải trước, vẫn đang vật lộn tìm kiếm sự ổn định tại Etihad. Hàng phòng ngự vừa được khen ngợi ở trận derby thành Manchester trở thành khâu yếu nhất của Man Xanh trong cuộc tiếp đón “Hùm xám” xứ Bavaria. Bayern Munich mất có 60 phút để dẫn trước cách biệt 3 bàn trước lúc Negredo ghi bàn thắng danh dự cho Man City trong tình thế đã rồi. 

Kết quả lượt trận thứ 2 vòng bảng Champions League ngày 3-10

Bảng A

Leverkusen 2-1 Sociedad

Shakhtar 1-1 Man Utd

Bảng B

Real Madrid 4-0 Copenhagen

Juventus 2–2 Galatasaray

Bảng C

Anderlect 0-3 Oympiakos

Paris SG 3–0 Benfica

Bảng D

CSKA Moscow 3-2 Viktoria

Man City 1-3 Bayern Munich