Ngừng hung táng tại Nghĩa trang Thanh Tước

ANTĐ -Chiều 9-6, tại cuộc họp giao ban báo chí do Ban Tuyên giáo Thành ủy tổ chức, ông Hà Huy Quang, Phó Chủ tịch UBND huyện Mê Linh cho biết, Sở LĐ-TB&XH Hà Nội vừa có thông báo gửi huyện yêu cầu ngừng mai táng thi hài tại nghĩa trang Thanh Tước.

Theo đó, hiện nay, số hố mộ mai táng chỉ còn lại 64 hố, với 28 hố đã được đăng ký sẵn và 36 hố còn trống. Theo chỉ đạo của UBND TP Hà Nội, với 28 hố mộ đã đăng ký, sẽ vận động thân nhân chuyển từ hình thức hung táng sang mai táng hài cốt hoặc tro cốt.

 Còn 36 hố mộ chưa đăng ký chỉ cho phép chôn hài cốt hoặc tro cốt. Khẳng định không có chuyện đóng cửa nghĩa trang Thanh Tước, ông Hà Huy Quang cho biết, theo Quy hoạch nghĩa trang Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn 2050 do Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, nghĩa trang Thanh Tước sẽ được mở rộng nhưng chỉ chuyên về hình thức cát táng, không tiếp nhận hung táng, để từng bước hướng đến mô hình công viên nghĩa trang.