Ngừa trộm cắp tài sản khách đi tàu

ANTĐ - Theo Tổng công ty Đường sắt Việt Nam, trong năm 2012, đơn vị đã phối hợp cùng các lực lượng như công an, chính quyền địa phương, phát hiện ngăn chặn một số vụ việc tiêu cực liên quan đến vận chuyển đường sắt, như 1 vụ sản xuất và buôn bán vé tàu giả, phát hiện và thu giữ 18 vụ buôn lậu, gian lận thương mại. 

Tuy nhiên, hiện tượng trộm cắp tài sản hành khách đi tàu vẫn còn diễn biến phức tạp. Tình hình ném đất đá, chất bẩn lên tàu vẫn xảy ra với 949 vụ, tăng 227 vụ so cùng kỳ, 13 vụ mất thiết bị toa xe, 49 vụ mất phụ kiện hạ tầng đường sắt. Để xảy ra tình trạng trên, lãnh đạo Tổng công ty Đường sắt Việt Nam nhìn nhận, do chưa làm tốt việc đấu tranh ngăn chặn, trách nhiệm cũng thuộc về một số trưởng tàu, nhân viên bảo vệ, phục vụ toa xe chưa làm tròn nhiệm vụ...