TP.HCM:

"Ngựa quen đường cũ", tướng cướp khét tiếng một thời lại sa lưới

ANTĐ -Là ông trùm băng cướp “tốc độ” khét tiếng một thời, khi ra tù Đỗ Hồng Lê lại tiếp tục con đường cũ. Mới đây, trong một phi vụ cướp giật trên phố tướng cướp này lại sa lưới. 

Tin từ đội cảnh sát hình sự Công an quận 1, TP.HCM cho hay, các trinh sát của đội này đã bàn giao 2 đối tượng có hành vi “cướp giật tài sản” cho cơ quan CSĐT Công an quận 1 xử lý theo thẩm quyền. 2 nghi can bị tạm giữ là Đỗ Hồng Lê (SN 1973) và Nguyễn Hoài Phong (SN 1986, cùng ngụ quận 7). Đáng nói tên Lê được xác định là kẻ từng cầm đầu băng cướp gây án bằng “hàng nóng”.

Theo thông tin sơ bộ, vào 14h chiều 12/10 các trinh sát Công an quận 1 tuần tra các tuyến đường trên địa bàn như mọi ngày. Cùng thời điểm này, tên Lê chở Phong trên chiếc xe máy BKS: 59F1 – 199.45 rảo quanh các tuyến đường để “tìm mồi”. Khi đến giao lộ Nguyễn Thái Học – Phạm Ngũ Lão (quận 1), 2 tên phát hiện chị V.H.T treo túi xách trên xe khá sơ hở.

Tường cướp khét tiếng một thời Đỗ Hồng Lê lại sa lưới 

Quyết định ra tay, Phong xuống xe đi bộ tiếp cận xe chị T, còn Lê chạy xe qua đường Nguyễn Thái Học đứng chờ. Phong giật phăng chiếc túi xách của nạn nhân rồi chạy tới xe đồng bọn rồ ga tẩu thoát. Hành động của 2 tên cướp đã bị theo dõi, các trinh sát hình sự vào cuộc truy đuổi, đến giao lộ Trần Hưng Đạo –Nguyễn Văn Cừ, quận 1 thì bắt gọn 2 đối tượng, thu giữ tang vật là chiếc túi xách bên trong chứa 1 số tài sản và giấy tờ của nạn nhân.

Đối tượng Phong khai nhận được Lê rủ đi cướp kiếm tiền chia nhau tiêu xài, trong khi đó kẻ chủ mưu là tên Lê vẫn không hợp tác khai báo. Xác minh lý lịch người này, công an làm rõ Đỗ Hồng Lê chính là kẻ cầm đầu băng cướp “tốc độ” khét tiếng một thời tại TP.HCM.

Hồ sơ của băng nhóm này thể hiện, Lê xuất thân trong gia đình khá giả và sớm đua đòi ăn chơi. Hắn đứng ra thành lập băng cướp quy tụ hàng chục thanh thiếu niên con nhà giàu có, khi gây án chúng thường sử dụng súng AK và những chiếc xe mô-tô phân khối lớn làm phương tiện. Thành tích bất hảo của băng này là chỉ trong 3 tháng trong năm 1990, Lê và đàn em đã gây ra 43 vụ cướp tài sản, gây bao kinh hoàng cho người dân TP.HCM. Chúng sẵn sàng bắn người khi nạn nhân chống cự. Tuy nhiên vào tháng 10/1990 băng cướp tàn bạo trên đã bị triệt phá.

Mang bản án chung thân về hàng loạt tội danh như “cướp giật tài sản”, “cướp tài sản”, “tàng trữ và sử dụng trái phép vũ khí quân dụng”…nhưng nhờ cải tạo tốt sau 20 năm ngồi tù Đỗ Hồng Lê được tha về. Ngựa quen đường cũ, khi gây ra vụ cướp giật trên thì bị các trinh sát bắt giữ.

Công an quận 1 lập hồ sơ để xử lý hành vi của 2 tên cướp trên.