Ngựa quen đường cũ

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Ngày 22/3, Cơ quan CSĐT Công an quận Ba Đình, TP Hà Nội, cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tạm giam Nguyễn Quang Dương để điều tra về hành vi “Trộm cắp tài sản”…
Đối tượng Nguyễn Quang Dương

Đối tượng Nguyễn Quang Dương

Theo tài liệu của cơ quan điều tra, Nguyễn Quang Dương (SN 1988; trú tại thôn Xuân Dương, xã Kim Lũ, huyện Sóc Sơn, TP Hà Nội) là đối tượng đã có tiền án về tội trộm cắp tài sản, chấp hành xong án phạt tù về địa phương từ năm 2018, không có công việc ổn định.

Để có tiền tiêu sài, Dương nảy sinh ý định tìm xe máy của người khác sơ hở để trộm cắp. Thông qua các mối quan hệ xã hội, Dương quen biết đối tượng An (chưa xác định nhân thân).

Vào Tết Nguyên Đán năm 2021, Dương và An gặp nhau và cùng tham gia trộm cắp xe máy. Để tiện “hành nghề”, Dương tự chế vam để làm công vụ phá ổ khóa xe máy. Sáng 1/3, Dương gọi điện cho An, hẹn gặp nhau tại thôn Xuân Dương, xã Kim Lũ. Sau đó, An điều khiển xe máy Honda Wave Alpha, màu đen, không mang biển kiểm soát đón Dương, chở nhau vào khu vực nội thành Hà Nội.

Đến 16h cùng ngày, Dương và An đi đến khu vực phố Phan Kế Bính, phường Cống Vị, quận Ba Đình phát hiện trước cửa nhà số 78 phố Phan Kế Bính có chiếc xe máy Honda Wave Alpha, BKS: 36K5-275.39, của anh Phạm Văn T. (SN: 1994; ở tại số 76 phố Phan Kế Bính).

Sau khi “tăm tia” thấy không có người trông giữ, Dương chỉ cho An vòng xe quay lại. Tại đây, An ngồi trên xe cảnh giới, còn Dương đi bộ đến phá khóa, trộm cắp chiếc xe trên. Khi Dương vừa cắm chuôi chìa khóa vào, định xoay mở nắp ổ khóa thì anh T. cùng nhóm bạn phát hiện, hô hoán bắt quả tang Dương.

Bị phát hiện, An liền điều khiển xe phi xuống lòng đường phố Phan Kế Bính, tẩu thoát về hướng phố Linh Lang, còn Dương chạy bộ theo sau xe máy của An. Khi Dương chạy đến trước số 90 phố Phan Kế Bính thì bị anh T. cùng nhân dân và lực lượng Công an trong lúc tuần tra địa bàn bắt giữ, đưa về trụ sở Công an tiếp tục xác minh làm rõ.

Tại cơ quan Công an, Nguyễn Quang Dương khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của bản thân.

Cũng theo tài liệu của cơ quan Công an, Nguyễn Quang Dương từng “sở hữu” 3 tiền án, trong đó có 2 tiền án về tội “Trộm cắp tài sản” và 1tiền án về tội “Đánh bạc”. Năm 2018, sau khi chấp hành xong hình phạt về tội “Trộm cắp tài sản” nhưng “ngựa quen đường cũ”, Dương tiếp tục tìm đồng bọn để đi trộm cắp tài sản.