Ngựa quen đường cũ

ANTĐ - Từng “sở hữu” 2 tiền án, trong đó có 1 tiền án về tội cướp giật tài sản nhưng vốn không nghề nghiệp ổn định, để có tiền tiều xài, Nguyễn Anh Tuấn “ngựa quen đường cũ”, tiếp tục đi... cướp!

Đối tượng Nguyễn Anh Tuấn

Ngày 31-3, Phòng CSHS, CATP Hà Nội cho biết đã tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Anh Tuấn (SN 1990, ở thôn Duyên Ứng, xã Lam Điền, huyện Chương Mỹ, Hà Nội) về hành vi cướp giật tài sản.

Trước đó, khoảng 3h ngày 6-3-2016, Nguyễn Anh Tuấn sử dụng xe máy Wave màu đỏ, BKS 29U1 – 4100 đi tìm người sơ hở để cướp giật tài sản. Khi đến đường 19-5 (đoạn hồ Văn Quán, phường Văn Quán, quận Hà Đông, TP Hà Nội) thì phát hiện chị Nguyễn Thị Diệu Linh (ở đường Chiến Thắng, phường Văn Quán, quận Hà Đông), điều khiển xe máy phía trước cùng chiều, đeo chiếc túi xách trên người.

Thấy vậy, Tuấn điều khiển xe máy, áp sát chị Linh bất ngờ cướp giật chiếc túi xách, sau đó phóng xe bỏ chạy về phía khu đô thị Dương Nội, quận Hà Đông.

Tại đây, Tuấn dừng xe lục soát và lấy được chiếc điện thoại iPhone 5S màu trắng và khoảng 1 triệu đồng của chị Linh. Sau khi lấy những tài sản trên, Tuấn vứt bỏ chiếc túi xách nhằm tránh bị phát hiện, rồi đem chiếc điện thoại đi bán lấy tiền ăn tiêu.

Sau khi vụ việc xảy ra, CAQ Hà Đông phối hợp với Đội 8, Phòng CSHS, CATP Hà Nội, điều tra vụ việc. Đến ngày 30-3, Nguyễn Anh Tuấn đã bị cơ quan Công an TP Hà Nội ra lệnh bắt khẩn cấp và tạm giữ hình sự.

Theo tài liệu của cơ quan điều tra, Nguyễn Anh Tuấn đã từng có 1 tiền án về tội trộm cắp tài sản và 1 tiền án về tội cướp giật tài sản. Tuy nhiên, “ngựa quen đường cũ”, Tuấn tiếp tục đi cướp giật tài sản để lấy tiền tiêu xài.