Ngư dân nâng cấp công suất tàu cá để vươn khơi, bám biển

ANTĐ - Nhiều chủ tàu cá ở Quảng Ngãi đã vay mượn tiền mua máy móc, nâng cấp tăng mã lực tàu đủ mạnh để tiếp tục ra Hoàng Sa đánh bắt thuỷ sản, đồng thời quyết tâm giữ biển đảo đến cùng.

Tại bãi đóng tàu xã Bình Chánh, huyện Bình Sơn, Quảng Ngãi, gặp chúng tôi, ông Trần Văn Hùng, ở xã Bình Chánh, hiện là thuyền trưởng tàu QNg 90243 TS cho biết. Trong phiên biển vừa qua, tàu của ông gặp nhiều tàu quân sự, dân sự của Trung Quốc gần khu vực giàn khoan đặt trái phép trên vùng biển Việt Nam. Tàu Trung Quốc ngang ngược xua đuổi, hăm dọa uy hiếp tàu cá ông Hùng. Khi về lại đất liền, ông Hùng quyết định vay mượn thêm tiền, sắm thêm máy công suất lớn đủ sức đối đầu với tàu Trung Quốc, cũng như đáp ứng hiệu quả đánh bắt xa bờ, bám biển dài ngày.

“Không thể bó tay, ngó lơ để họ có xâm phạm vùng biển mình, ngư dân chúng tôi phải có trách nhiệm cùng lực lượng Cảnh sát biển, Kiểm ngư đấu tranh, ngăn cản họ trên biển. Tàu tôi trước đây 300CV, bây giờ tôi tôi tăng lên trên 400CV. Nếu gặp tàu Trung Quốc thì mình sẽ thuận lợi đối phó, có thể đuổi tàu cá họ ra khỏi vùng biển của mình”, tự tin ông Hùng cho biết.

Sau phiên biển, nhiều tàu cá vào bãi đóng tàu Bình Chánh nâng cấp, sửa chữa tàu để tiếp tục ra Hoàng Sa
 

Đến nay toàn huyện Bình Sơn có 1.261 tàu thuyền với tổng công suất 135.436 CV; trong đó tàu từ 20 CV trở lên có 898 chiếc, thu hút hơn 8.600 lao động tập trung đánh bắt Hoàng Sa và Trường Sa. Huyện  Bình Sơn thành lập được 1 Nghiệp đoàn nghề cá ở xã Bình Châu  với 120 tàu thuyền, 1.878 lao động; 1 HTX đánh bắt xa bờ và dịch vụ thuỷ sản ở xã Bình Chánh với 22 tàu thuyền, 470 lao động; 50 tổ tàu thuyền tự quản,….

Theo ông Nguyễn Quốc Vương – Chủ tịch UBND xã Bình Châu, huyện Bình Sơn: “Xã Bình Châu chiếm 80% ngư dân đánh bắt ngư trường Hoàng Sa, Trường Sa. Thời gian các cấp chính quyền đã tập trung huy động sự hỗ trợ các cấp, ngành chức năng để tạo điều kiện ngư dân đầu tư, nâng cấp tàu thuận tiện cho việc ra khơi”

Theo Ban quản lý Quỹ hỗ trợ ngư dân Quảng Ngãi cho biết, hiện Quỹ hỗ trợ ngư dân đang khẩn trương phối hợp ngành chức năng đóng 2 tàu cá vỏ sắt mới để bàn giao cho ngư dân vươn khơi. Hai tàu cá vỏ sắt có công suất từ 600 - 900CV được đóng với kinh phí khoảng 10-12 tỷ đồng để giao cho ngư dân nhằm hỗ trợ người dân vươn khơi, bám biển. Cũng mới đây, tàu vỏ sắt Hoàng Anh 01 đóng mới được ngư dân Mai Thành Văn, ở xã Bình Chánh, huyện Bình Sơn, quản lý sử dụng. Hiện tàu vỏ sắt này đang tham gia đánh bắt hải sản ngoài vùng biển xa.

 

Một tàu cá mới với công suất lớn được Quỹ hỗ trợ ngư dân hỗ trợ nâng cấp để ra khơi bám biển

Trước việc Trung Quốc cản trở, ngang ngược xâm phạm vùng biển của Việt Nam, ngư dân Quảng Ngãi đồng loạt phẫn nộ, quyết liệt đấu tranh đến cùng được thể hiện qua loạt hành động phản ứng. Mỗi chiếc tàu được nâng cấp công suất lớn sẽ tạo điều kiện thuận lợi ngư dân thuận lợi hơn trong việc đánh bắt thuỷ sản, cũng như bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc.

Theo ông Nguyễn Quốc Chinh – Chủ tịch Nghiệp đoàn Nghề cá An Hải, huyện Lý Sơn cho biết: “Việc nhiều tàu cá ở Lý Sơn vay mượn tiền để đầu tư nâng cấp mã lực, ngoài việc tăng lợi thế khi đối mặt tàu quân sự, kiểm ngư Trung Quốc, còn làm nhiệm vụ ngăn chặn, xua đuổi tàu cá đánh giã cào của Trung Quốc, đang càn quét tài nguyên hải sản tại vùng biển Hoàng Sa của Việt Nam”.

Theo ông Nguyễn Quốc Chinh, khi có tàu mã lực lớn, cùng đi theo tổ, đoàn kết, sát cánh bên nhau thì không ai thể ngăn cản, được ngư dân mình.

Những ngư dân tuy còn nhiều khó khăn, nhưng trước sự phi lý, họ chấp nhận dồn hết tiền bạc, vay mượn tiền, đầu tư tăng mã lực cho tàu cá để vươn khơi bám biển. Đây không chỉ đơn thuần việc mưu sinh, mà là sự quyết tâm bám biển, kiên cường bảo vệ ngư trường, khẳng định chủ quyền biển đảo.