Ngư dân có thể được vay với lãi suất 0%

ANTĐ - Thống đốc Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Nguyễn Văn Bình cho biết, hiện NHNN đang nghiên cứu xem xét có thể cho ngư dân vay với lãi suất 0% đối với các mô hình quản lý tốt. 

Ngư dân sẽ được tiếp cận với nguồn vốn ưu đãi để đóng tàu vươn khơi

10.000 tỷ đồng đã sẵn sàng

Đây là thông tin được Thống đốc Nguyễn Văn Bình khẳng định khi trao đổi với báo chí xung quanh chủ trương dành nguồn vốn giúp đỡ, hỗ trợ ngư dân đóng mới và cải hoán các tàu cá hiện có để đảm bảo đánh bắt xa bờ, vừa nâng cao sản xuất, vừa thực hiện quyền chủ quyền của đất nước trên Biển Đông.

Thống đốc Nguyễn Văn Bình cho biết: “Để thực hiện chủ trương này, NHNN cùng với các ngân hàng thương mại có thể dành nguồn vốn khoảng 10.000 tỷ đồng, với lãi suất cho vay đến ngư dân là 5%. Chính phủ sẽ hỗ trợ thêm 2%, ngư dân chỉ phải trả 3%. Khuyến khích chính quyền địa phương các cấp, từ nguồn ngân sách của địa phương có thể hỗ trợ một số phần trăm nữa để tạo thêm điều kiện cho ngư dân. Điểm đặc biệt là tất cả các con tàu đóng mới đều được bảo hiểm và Chính phủ sẽ hỗ trợ ngư dân 70% chi phí bảo hiểm”.

Chính sách bảo hiểm cũng rất quan trọng trong thời gian tới giúp  ngân hàng và ngư dân có thêm cơ sở để xử lý những rủi ro đáng tiếc có thể xảy ra. Ngoài các chủ trương chung đã nêu, hiện nay NHNN cũng đang nghiên cứu xem xét có thể cho ngư dân vay với lãi suất 0% đối với các mô hình quản lý tốt. Thống đốc NHNN nhấn mạnh, việc cho vay với lãi suất 0% đi cùng với điều kiện phải quản lý thật tốt để đảm bảo các tổ chức tín dụng có thể thu hồi được nợ gốc của mình. “Thời hạn cho vay sẽ tiến hành trong khoảng từ 10-15 năm. Thời hạn này là đủ lớn để hỗ trợ ngư dân vươn khơi bám biển”, Thống đốc Nguyễn Văn Bình đánh giá.

Phát triển đội tàu đánh bắt xa bờ

Cùng với NHNN, các ngân hàng thương mại cũng đang ráo riết vào cuộc bằng việc chủ động liên hệ với các địa phương và ngư dân để có thể tìm ra phương án hỗ trợ lãi suất tốt nhất. Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển (BIDV) cho biết, ngân hàng vừa ký kết hợp tác với tỉnh Bình Định phát triển đội tàu đánh bắt xa bờ giai đoạn đầu. 

Đồng thời, BIDV cũng tài trợ tín dụng đóng mới 27 tàu đánh bắt hải sản công suất lớn trị giá khoảng 150 tỷ đồng cho các doanh nghiệp và hộ ngư dân, trong đó Công ty Cổ phần Thủy sản Bình Định 13 tàu, hộ ngư dân 13 tàu. Đóng mới 1 tàu vỏ sắt công suất 1.000CV để tặng Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (Trung ương Đoàn giao Tỉnh đoàn Bình Định tiếp nhận, quản lý và khai thác sau khi hoàn thành đóng mới)...

Đại diện BIDV cho biết: “Để cụ thể hóa chương trình tín dụng khai thác hải sản xa bờ, BIDV và UBND tỉnh Bình Định đã thực hiện ký kết hợp tác đóng mới, phát triển đội tàu công suất lớn giai đoạn 2014 -2017. Theo đó,  sẽ phát triển bổ sung thêm tàu vỏ sắt có công suất lớn từ 1.000CV trở lên với khoảng trên 100 tàu”.

Ngân hàng TMCP Ngoại thương (Vietcombank) cũng triển khai hỗ trợ đoàn viên nghiệp đoàn nghề cá tại Quảng Ngãi tiếp cận nguồn vốn vay, với mục đích tạo điều kiện thuận lợi cho hơn 3.000 đoàn viên của 7 nghiệp đoàn nghề cá trong tỉnh và các ngư dân của Quảng Ngãi tiếp cận với nguồn vốn vay của Vietcombank Quảng Ngãi được nhanh gọn, thuận lợi hơn.