Ngồi tù vì không thay bỉm cho con

ANTĐ - Một tòa án ở bang Oregon (Mỹ) vừa xóa bỏ bản kết tội đối với một người cha vì không thay bỉm cho con trong khoảng 14 giờ, đảo ngược phán quyết trước đó rằng ông ta ngược đãi con cái.

Cụ thể, bồi thẩm đoàn nhận định, không đủ bằng chứng về việc James Christopher Hickey không bảo vệ con của ông ta trước những “nguy hại đối với cơ thể” trong tương lai.

Được biết, Hickey có 2 con, 4 và 5 tuổi, trong đó bé 5 tuổi bị rối loạn phổ tự kỷ, không chủ động đi vệ sinh được. Hickey đã cho 2 con đi ngủ lúc 20h30 ngày 17-6-2012. Nhưng chúng trèo qua cửa sổ để ra ngoài và được một người đi đường phát hiện vào sáng hôm sau. Cậu bé 5 tuổi bị kích ứng da vì mặc bỉm bẩn quá lâu. Phiên tòa phúc thẩm mới đây đã tuyên Hickey trắng án. Tuy nhiên, trước đó, ông bố này đã phải ngồi tù oan 2 năm.