Ngôi sao Cuba ngồi "ghế nóng" Got to Dance 2013

ANTĐ - Cùng ngồi "ghế nóng" với 3 giám khảo khác, giám khảo thứ 4 vòng Audition sắp tới của Got to Dance 2013 là một gương mặt rất nổi tiếng của bộ môn vũ đạo thế giới – Alfredo Torres Jureidini.

Sau vòng sơ loại đầy ấn tượng, Got to Dance 2013 sẽ mang một bất ngờ mới đến vòng Audition sắp diễn ra khi có sự thay đổi về cấu trúc vòng thi so với phiển bản gốc. Trong phiên bản được chiếu trên kênh Sky One (Anh Quốc) sẽ có ba vị giám khảo đồng hành trong suốt chương trình nhưng với phiên bản Việt Nam, riêng với vòng Audition sẽ có tới 4 vị giám khảo cùng nhau tìm kiếm những gương mặt tài năng cho lĩnh vực nhảy, múa. Nhân vật cuối cùng trên “ghế nóng” vòng Audition là một gương mặt rất nổi tiếng của bộ môn vũ đạo thế giới – Alfredo Torres Jureidini.

Alfredo Torres sinh ra tại Havana (Cuba), đất nước nổi tiếng với những điệu nhảy dân gian sôi động, cái nôi của các vũ điệu Afro - Cuban như Bele, Bomba, Brukkins, Conga… Alfredo đam mê vũ đạo từ nhỏ và anh chuyên về các thể loại: Slasa, múa đương đại, múa ba lê cổ điển, múa Afro-Cuban, Jazz, Hiphop, Dubstep và thành danh với vai trò vũ công, biên đạo tại đây.

Alfredo đi và làm việc nhiều nơi trên thế giới nhưng hiện đang sinh sống tại Bungary, anh đã đạt nhiều thành công với tình yêu nhảy múa của mình như: Vào chung kết cuộc thi World Salsa Championships tại Orlando, Mỹ (2007) và giành ngôi vị quán quân của nhiều giải đấu: Fanta Salsa Festival tại Sofia (2007, 2008), Black Sea Salsa Festival tại Varna (2008), Black Sea Salsa Festival tại Bourgas (2009), World Salsa Meeting tại Milano (2011),…

Bên cạnh đó, Alfredo còn là cái tên quen thuộc trong vị trí “cầm cân nảy mực” tại những chương trình tầm cỡ như: Làm giám khảo tại cuộc thi Bước nhảy hoàn vũ Bungaria mùa thứ 3; Làm vũ công và biên đạo chính cho nhiều chương trình nhảy múa trên Nova Tv và BTv (Bungary) như: Bailando Por Un Sueno, VIP Dance, Star Academy, Mini Mis Bulgaria, Music Idol Bulgaria, Big Brother….

Ngoài ra, Alfredo Torres còn là tác giả,  là nhà sản xuất của các sự kiện lớn như: Salsa Sofia mở rộng trong 3 năm (2004, 2005, 2008), Baila Salsa trong cả 6 phiên bản, Noche Cubana năm 2012, 2013.

Song song niềm đam mê vũ đạo, Alfredo Torres là một diễn viên, ca sĩ nổi tiếng. Anh đã từng tham gia các phim Dalida, Big City, Un Paraiso Bajo Las Estrellas, Street Dance…và có những sản phẩm âm nhạc Bailando Ra Ta Ta, No Soy Tal Mujer, Se Hace Tarde…

Cùng với kỹ thuật, bề dày kinh nghiệm của mình, Alfredo Torres hứa hẹn sẽ mang nhiều bất ngờ về chuyên môn và góp phần truyền thêm “lửa” tới các thí sinh, giúp họ hoàn thiện kỹ năng và vững tin theo đuổi niềm đam mê vũ đạo.

Sau các vòng Sơ loại, chương trình đã tìm ra được những thí sinh tài năng cho vòng Audition được tổ chức vào cuối tháng 8/2013. Vòng thi này sẽ tiếp tục thử thách họ để chon ra những ứng cử viên cho vòng Biểu diễn trực tiếp.