Ngồi ở TP.HCM xem trực tiếp trường gà ở Philippines để cá độ

ANTĐ - Đối tượng Sang thuê nhà trọ tận huyện Củ Chi, tổ chức cho các con bạc xem tường thuât trực tiếp các độ gà từ 1 trường gà ở Phiplipines rồi cá độ.

20 đối tượng cùng tang vật liên quan đến ổ cá độ tinh vi bị triệt xóa vừa được bàn giao cho Công an huyện Củ Chi để điều tra, xử lý.

Trước đó qua quá trình điều tra, theo dõi, 14h30 chiều 30-1-2016 trinh sát của phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội, Công an TP.HCM, phối hợp cùng Công an huyện Củ Chi bất ngờ ập vào bắt giữ 1 ổ cờ bạc được tổ chức tinh vi tại nhà trọ số 117 tổ 9, ấp 5, xã Bình Mỹ, huyện Củ Chi. Tại hiện trường, công an tạm giữ 20 đối tượng, thu giữ hơn 36 triệu đồng, 1 bộ máy tính để bàn cùng nhiều tang vật khác.

Nghi can Lê Minh Sang cùng dàn máy vi tính dùng để xem tường thuật trực tiếp từ 1 trường gà ở Philippines

Theo điều tra, Lê Minh Sang (SN 1978, ở huyện Hóc Môn) thuê nhà trọ trên với giá 3 triệu đồng/tháng. 2 tuần nay, Sang lắp đặt tại nhà trọ dàn máy vi tính có kết nối mạng Internet, có thể xem trực tiếp các độ gà từ 1 trường gà tận Philippines.

Sang được đối tượng Phan Văn Hoàng (SN 1984, ở huyện Hóc Môn) cấp cho 1 tài khoản trên 1 trang mạng cờ bạc, có giá trị tiền thật quy ước là 100 triệu đồng. Sang dùng tài khoản này tiếp nhận cá độ từ các con bạc đến nhà trọ.

Cụ thể, từ 10h sáng đến 18h chiều hàng ngày, Sang quy tụ các con bạc đến nhà trọ trên để chọn kèo trên trang mạng cá độ, rồi ngồi xem trực tiếp đá gà thông qua máy tính. Việc thắng – thua, được Sang chung chi cho các con bạc ngay tại chỗ.

Hôm sau Sang gặp Hoàng để thống kê tài khoản và giải quyết tiền thằng – thua. Sang khai, được Hoàng trả lương 6 triệu đồng/tháng; ngoài ra mỗi tháng Hoàng còn trả hoa hồng cho Sang tiền hoa hồng, trung bình mỗi tuần là 15 triệu đồng.
Khi ổ cờ bạc tinh vi bị triệt phá, Hoàng đã nhanh chóng bỏ trốn. Hiện Công an đang truy bắt đối tượng này.