“Ngôi nhà đinh” ở Washington sắp giải tỏa

ANTĐ - Ngôi nhà 2 tầng nằm lọt thỏm giữa các tòa cao ốc hiện đại ở thành phố Seattle, tiểu bang Washington, Mỹ, lâu nay nổi tiếng là “ngôi nhà đinh” của thành phố này, đang được cho rằng sắp bị giải tỏa. Nghe tin này, nhiều người đổ đến đây để từ biệt ngôi nhà hơn trăm tuổi. 
“Ngôi nhà đinh” ở Washington sắp giải tỏa ảnh 1

“Ngôi nhà đinh” nằm ở tây bắc đường Ballard (Seattle), được xây từ năm 1900, đến nay đã 115 tuổi. Năm 2007, nhà đầu tư giải tỏa khu vực để xây trung tâm thương mại, việc đền bù đất và tái định cư diễn ra suôn sẻ, duy chỉ có căn nhà của bà Edith Macefield, 86 tuổi là không chịu di dời kể cả khi được đền bù 1 triệu USD.

Không có cách nào suy chuyển được bà Macefield, nhà đầu tư đành thay đổi quy mô công trình dự kiến. Khi trung tâm thương mại hoàn thiện, để đối phó với âm thanh náo nhiệt ở đây, bà Macefield bật to các bản nhạc yêu thích. Là một điệp viên thời Thế chiến thứ 2 và thích viết tiểu thuyết, bà từng xuất bản 1 cuốn sách hơn 1.000 trang. Năm 2008, khi bà Edith Macefield qua đời vì ung thư, câu chuyện về căn nhà trăm tuổi của bà nổi tiếng từ đó.