Ngọc Sơn bất ngờ tiết lộ Lý Nhã Kỳ là "bóng hồng" trong sáng tác của mình

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Giọng ca được mệnh danh "ông hoàng nhạc sến" Ngọc Sơn cho biết, anh và Lý Nhã Kỳ lần đầu tiên gặp nhau cách đây 24 năm và anh cũng từng xao xuyến trước vẻ đẹp của nữ diễn viên này.

Mới đây thông qua trang mạng xã hội cá nhân, Ngọc Sơn chia sẻ đoạn video clip ngắn ghi lại khoảnh khắc hội anh hội ngộ với Lý Nhã Kỳ trong không gian ấm cúng của một nhà hàng. Nam ca sĩ bày tỏ sự xúc động và hạnh phúc khi gặp lại cô em gái mà mình yêu quý sau khoảng thời gian dài xa cách. Suốt đoạn clip, cả hai thoải mái cười đùa và khoác vai rất tình cảm, thể hiện mối quan hệ vô cùng thân thiết. Ở dưới phần bình luận, Ngọc Sơn còn chia sẻ hình chụp chung vừa thân mật vừa nhí nhảnh với cựu Đại sứ du lịch Việt Nam.

Chia sẻ về mối quan hệ với Lý Nhã Kỳ, Ngọc Sơn cho biết, cả hai có cơ duyên gặp gỡ từ rất nhiều năm về trước, cụ thể là từ năm 1998. Thời điểm đó hai bên gia đình quen biết từ trước nên có cuộc gặp gỡ nhau.

Nam ca sĩ tâm sự, khi ấy anh chỉ lo "chạy sô" để bươn chải cuộc sống, giúp đỡ được nhiều người chứ không để tâm đến chuyện tình cảm riêng tư gì cả. Đó là lý do lần đầu tiên gặp Lý Nhã Kỳ, anh thấy khá ấn tượng và thiện cảm nhưng cũng không nói chuyện gì nhiều. Sau đó vài năm, cả hai mới gặp lại nhau và lúc đó thì anh mới thật thà nói thẳng với cô là: "Lúc mới gặp em, anh rất là...kết". Ngọc Sơn thừa nhận, cảm xúc ban đầu của anh dành cho Lý Nhã Kỳ là có nhưng anh nghĩ mọi chuyện đều còn phải tùy thuộc vào chữ "duyên", thành ra anh cũng để mọi thứ tự nhiên chứ không vồ vập.

Đặc biệt, Ngọc Sơn tiết lộ, sau này anh viết ca khúc "Vầng trăng cô đơn" chính là lấy cảm hứng sáng tác và hình ảnh của Lý Nhã Kỳ. Trong hình dung của anh khi ấy, Lý Nhã Kỳ là một người con gái xinh đẹp, cá tính, giỏi giang và có chí hướng. Bên cạnh đó, cả anh và Lý Nhã Kỳ đều có cha được ghi nhận là thương binh liệt sĩ. Do vậy, khi sáng tác ca khúc này, anh đã nghĩ đến Lý Nhã Kỳ.

"Cả hai nhiều lần cùng tham gia gameshow, làm giám khảo cuộc thi sắc đẹp, cùng đi từ thiện. Dù không thường xuyên tương tác trên mạng xã hội nhưng trên thực tế, cả hai ngoài đời là bạn bè tốt, luôn ủng hộ nhau trên con đường sự nghiệp." - Ngọc Sơn bộc bạch.

Nói thêm về lý do lấy Lý Nhã Kỳ làm "nàng thơ" để sáng tác nên ca khúc "Vầng trăng cô đơn", Ngọc Sơn lý giải, mỗi khi viết một bài hát, anh luôn tưởng tượng và nghĩ về một hình bóng nào đó thật đẹp trong trái tim mình. Anh rất thích những gì chân chất, tình cảm thật thà. Anh gặp Lý Nhã Kỳ khi cô đang ở độ tuổi “mười tám trăng tròn” và mới từ dưới quê lên, rất mộc mạc giản dị và hồn nhiên. Nam ca sĩ thừa nhận, khi gặp Lý Nhã Kỳ thì anh cũng thấy yêu mến trong lòng nhưng không dám làm nói ra, e sau này không có duyên thì gặp nhau lại khó nói chuyện. Vì vậy anh quyết định giữ tình cảm đó ở trong lòng.

Sau này chứng kiến Lý Nhã Kỳ thành công và nổi tiếng trong showbiz Việt, anh rất vui và hạnh phúc. Ngọc Sơn chia sẻ, từ lúc gặp người con gái này, anh đã tin rằng chắc chắn sau này cô sẽ thành công. Nam ca sĩ tiết lộ, tính cách của Lý Nhã Kỳ khá hào phóng, hào sảng và chân thành với mọi người. Đó là điều khiến anh lâu nay vẫn luôn quý mến và dõi theo từng bước đi của "nàng thơ".