Ngọc Anh nóng bỏng khoe đường cong, Hồ Dũng, Kasim căng thẳng sợ bị loại

ANTĐ -  Trong liveshow 4 cuộc thi Chinh phục đỉnh cao - liveshow đấu loại trực tiếp đầu tiên, trong khi Hồ Trung Dũng, Kasim tỏ ra lo lắng thì Ngọc Anh khá tự tin cho biết, cô sẽ cháy hết mình với những bộ cánh thật quyến rũ khoe được những đường cong nóng bỏng trên sân khấu.

Ngọc Anh, Ngọc Khuê tự tin

Trong đêm thi tới, "cô Mầu" Ngọc Khuê sẽ trình diễn ca khúc Voi che sapete - Xin hỏi tình là gì?. Đây là một ca khúc vui nhộn trong vở opera Đám Cưới Figaro được nhạc sĩ Mozart sáng tác năm 1786. Bên cạnh đó, đây cũng là một trong những vở opera nổi tiếng nhất, được trình diễn nhiều nhất của âm nhạc cổ điển. Trong phần thi này, Ngọc Khuê sẽ hóa thân thành cậu bé người hầu Cherubini ngày đêm mơ tưởng đến nữ chủ nhân của mình và tự hỏi lòng mình rằng liệu đó có phải là tình yêu.

Trong số 4 ca sĩ nữ thì Ngọc Khuê là một trong những thí sinh được giới chuyên môn đánh giá cao khi liên tiếp chọn cho mình những ca khúc rất khó thể hiện. Tuy so với 3 ca sĩ nữ còn lại thì ngoại hình Ngọc Khuê có phần "lép vế" hơn nhưng giọng hát của cô luôn nhận được những lời khen ngợi của BGK. 

Ngọc Anh hút hồn BGK trong liveshow trước


Cùng với Ngọc Khuê, trong đêm thi tới, Ngọc Anh chọn cho mình ca khúc được phóng tác từ khúc nhạc có tên Vũ khúc Polovtsy trong vở opera Hoàng tử Igor do nhạc sĩ Nga Borodin sáng tác năm 1890. Ngọc Anh chia sẻ, cô sẽ cùng với nhóm múa sẽ cháy hết mình với những bộ cánh thật quyến rũ khoe được những đường cong nóng bỏng trên sân khấu Chinh phục đỉnh cao.

Ở liveshow trước, Ngọc Anh đã từng khiến khán giả vô cùng bất ngờ khi tự tin khoe những động tác vũ đạo bốc lửa, quyến rũ và chuyên nghiệp trên sân khấu. Phần biểu diễn của Ngọc Anh đã thực sự khiến tất cả mọi người phấn khởi và hào hứng cổ vũ nhiệt tình, thậm chí bộ tứ giám khảo cũng cùng đứng dậy và nhún nhảy theo cô. Chính vì vậy, Ngọc Anh cũng đang được coi là một nhân tố bí ẩn của chương trình.

Hồ Trung Dũng, Kasim căng thẳng

Hồ Trung Dũng là một trong những ca sĩ nam được kỳ vọng rất nhiều bởi anh không chỉ sở hữu giọng hát tốt mà phong cách biểu diễn của anh còn truyền được nhiều cảm xúc đến cho khán giả. Trong đêm thi sắp tới, anh sẽ thể hiện ca khúc Ave – Maria - là một trong những tác phẩm phổ biến nhất của âm nhạc cổ điển. Hồ Trung Dũng sẽ thể hiện ca khúc này bằng tiếng Đức. Đây được xem là ngôn ngữ sở trường của anh bởi Hồ Trung Dũng đã từng là Giảng viên khoa Ngôn ngữ Đức. 

Hồ Trung Dũng chia sẻ: "Tuần này sẽ loại 2 thí sinh nhưng bản thân tôi vẫn không áp lực nhiều. Người dừng chân chưa hẳn là người hát dở nhất, điều quan trọng nhất với tôi là sự khẳng định mình với dòng nhạc khó này. Cứ đi thôi rồi sẽ đến, cứ hết sức sẽ gặt hái những niềm vui. Tuy vậy tôi cũng có chút lo lắng, vì sau kỳ nghỉ Tết thì không biết hiệu ứng đón nhận của khán giả như thế nào, tôi hy vọng mọi người sẽ vẫn luôn yêu mến, theo dõi và ủng hộ tất cả 8 thí sinh".

Ngọc Anh nóng bỏng khoe đường cong, Hồ Dũng, Kasim căng thẳng sợ bị loại ảnh 2
Hồ Trung Dũng khá lo lắng trước đêm thi


Đối với Kasim Hoàng Vũ, anh từng bị khán giả nghi vấn rằng sẽ dừng chân tại chương trình, thế nhưng khi được hỏi về điều này anh khẳng định rằng sẽ luôn cố gắng đi tiếp đoạn đường đang bước để chinh phục bản thân. Với chất rock có sẵn, những ca khúc opera anh thể hiện mang phong cách riêng không thể lẫn với bất cứ ca sĩ nào khác, BGK cũng đã dành cho anh những lời khen ngợi và rất mong muốn Kasim Hoàng Vũ có thể hát opera với màu sắc riêng biệt của mình.

Trong liveshow 4, chàng rocker Kasim Hoàng Vũ sẽ hát ca khúc Volare (nghĩa là Bay). Đây là một ca khúc Ý nổi tiếng, ra đời năm 1958 và thường xuyên được biểu diễn theo phong cách cổ điển hoặc bán cổ điển.

Kasim Hoàng Vũ chia sẻ: "Điểm đặc biệt trong liveshow này là tôi sẽ kết hợp với DJ Hoàng Anh và beat box số 1 Việt Nam để tạo nên sự thú vị trong phần thi của mình. Đây là đêm thi loại trực tiếp do vậy tôi khá căng thẳng và có chút hồi hộp, nhưng tôi sẽ lấy đó làm động lực để hoàn thành phần thi tốt nhất có thể".

Liveshow 4 Chinh phục đỉnh cao sẽ lên sóng vào lúc 21h, Chủ nhật, 16-2-2014 và được truyền hình trực tiếp trên VTV3.