Ngoạn mục du lịch

ANTĐ - Trái ngược với sự ảm đảm của kinh tế toàn cầu, ngành du lịch thế giới đang có sự tăng trưởng ngoạn mục với dự báo lần đầu tiên vượt ngưỡng 1 tỷ du khách trong năm 2012, mức kỷ lục từ trước tới nay.

Du khách quốc tế đến tham quan Hạ Long bằng tàu biển du lịch

Tổ chức Du lịch thế giới của LHQ (UN WTO) ngày 10-7 đã công bố nghiên cứu cho biết, số khách du lịch quốc tế trên toàn cầu đã tăng 5% trong 4 tháng đầu năm 2012 bất chấp khủng hoảng kinh tế toàn cầu vẫn bao phủ nhiều thị trường du lịch chủ chốt trên thế giới như Mỹ và châu Âu. UN WTO dự báo triển vọng tăng trưởng du lịch cao hứa hẹn trong mùa du lịch cao điểm ở Bắc Bán cầu từ tháng 5 đến tháng 8-2012 với số lượng 415 triệu lượt khách du lịch quốc tế.

Trước đó, lượng du khách quốc tế trong 4 tháng đầu năm nay trên toàn cầu đã lên tới 285 triệu lượt, tăng 15 triệu lượt so với cùng kỳ năm 2011, trong đó tăng mạnh nhất vẫn là khu vực châu Á-Thái Bình Dương và châu Phi với mức tăng trưởng 8%, châu Mỹ 6%. Châu Âu dù đang chìm đắm trong khủng hoảng nợ công song vẫn có số lượt khách du lịch quốc tế tăng 4%, tương đương mức tăng cùng kỳ năm 2011. 

Với số lượng vé máy bay đặt trước từ tháng 4 đến tháng 8 năm nay tăng 5% so với cùng kỳ năm 2011 và 7% so với 4 tháng đầu năm 2012, UN WTO ước tính số lượng du khách quốc tế trong mùa du lịch cao điểm năm nay sẽ lên tới 415 triệu lượt người. Trong khi đó, thống kê nhiều năm qua cho thấy, số lượt khách du lịch trong mùa du lịch đỉnh cao này chiếm tới 41% tổng lượt khách du lịch toàn cầu trong cả năm.

Những con số khả quan trên khiến dự báo lượng du khách quốc tế toàn cầu năm nay sẽ lần đầu tiên vượt ngưỡng kỷ lục 1 tỷ lượt người càng thêm có cơ sở. Như vậy, sau năm 2009 làm ăn “thất bát” nhất trong vòng 60 năm qua của ngành công nghiệp không khói, lượng khách du lịch quốc tế đã tăng lên 940 triệu lượt vào năm 2010 và tăng tiếp lên 980 triệu lượt với doanh thu lên tới 1,2 nghìn tỷ USD trong năm qua.

Tổng Thư ký UN WTO Taleb Rifai cho rằng, kỷ lục du lịch trên 1 tỷ lượt du khách quốc tế năm 2012 sẽ góp phần tạo ra nhiều việc làm, nâng cao thu nhập và mở ra vô số cơ hội để phát triển trong bối cảnh nền kinh tế toàn cầu vẫn bất ổn. Tuy nhiên, ông Riphai cũng cảnh báo ngành công nghiệp không khói toàn cầu phải biết cách nắm bắt và phát huy cơ hội để du lịch phát triển bền vững.

Tổng Thư ký UN WTO khẳng định chỉ cần hoạch định chính sách đúng và thích hợp, du lịch quốc tế sẽ tiếp tục là một trong rất ít các lĩnh vực kinh tế tiếp tục tăng trưởng trong bối cảnh suy thoái kinh tế toàn cầu hiện nay. Du lịch có thể vượt qua những thách thức từ suy thoái đến thất nghiệp của nền kinh tế thế giới đương đại, tạo được nhiều việc làm mới trong tình hình kinh tế khó khăn, đặc biệt đối với thanh niên, lực lượng lao động năng động nhưng đang bị phủ nhận một cách bất bình đẳng trong các thị trường lao động. 

UN WTO cho rằng, trở ngại lớn nhất đối với du lịch quốc tế là thủ tục phức tạp về nhập cảnh. Để du lịch có thể đóng vai trò then chốt tạo ra nhiều cơ hội việc làm và tăng thu nhập quốc dân, các nước cũng cần tận dụng kỹ thuật mới để làm cho du lịch dễ tiếp cận hơn, tiện lợi hơn và hiệu quả hơn mà không làm hại đến an ninh quốc gia; đồng thời cần tăng cường hợp tác nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho du lịch song phương, khu vực và quốc tế.