Ngoại trưởng Philippines: Trung Quốc nên kiềm chế sử dụng vũ lực

ANTĐ - Ngoại trưởng Philippines Albert del Rosario ngày 2-10 cho biết, Philippines mong muốn các nước thành viên LHQ ủng hộ tích cực hơn trong việc khẳng định rằng luật pháp chứ không phải vũ lực sẽ là cơ sở cho việc giải quyết tranh chấp lãnh thổ đang gia tăng ở châu Á trong đó có Philippines và Trung Quốc. 

Phát biểu tại Đại hội đồng LHQ hôm 2-10, ông Albert del Rosario cho rằng, chính phủ các nước cần tuân thủ những cam kết quốc tế trong đó có Công ước LHQ về Luật Biển trong giải quyết tranh chấp lãnh thổ mà “không được hăm dọa hay đe dọa sử dụng vũ lực”. Không nói rõ tên Trung Quốc nhưng rõ ràng ông Albert del Rosario ngầm ám chỉ cường quốc châu Á này khi nói rằng tranh chấp giữa Philippines với nước láng giềng châu Á là “thách thức nghiêm trọng nhất đối với an ninh hàng hải và sự toàn vẹn lãnh thổ của Philippines”.