Ngoại trưởng Nga toạ đàm với người đồng cấp Đức, Pháp và Ukraine

ANTĐ - Vào hôm nay (2/7), ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov sẽ tham dự một buổi toạ đàm ở Berlin với những người đồng cấp của Đức, Pháp và Ukraine để bàn bạc về vấn đề khủng hoảng ở Ukraine.

 

Bộ ngoại giao Nga cho biết ngoại trưởng Lavrov đã có cuộc điện đàm vào đêm ngày 1/7 với người đồng cấp Đức, Frank-Walter Steinmeier, người đưa ra ý tưởng họp bàn để giải quyết khủng hoảng ở Ukraine.

Ngoại trưởng Lavrov và Steimeier đã đồng ý tổ chức một cuộc họp cấp bộ trưởng
giữa bốn nước Nga, Ukraine, Đức và Pháp vào hôm nay 2/7

Người phát ngôn bộ ngoại giao Nga cho biết: “Trong những nỗ lực nhằm đưa tình hình trở lại đối thoại, ngoại trưởng Frank-Walter Steinmeier đã đưa ra ý tưởng tổ chức một cuộc họp ở Berlin vào ngày 2/7 với sự góp mặt của người đồng cấp các nước Nga, Đức, Pháp và Ukraine, nhằm tăng cường sự thấu hiểu giữa các bên từ những gì đã đạt được trong cuộc nói chuyện điện thoại hôm 30/6 của lãnh đạo 4 nước”.

Ngoại trưởng Lavrov và Steinmeier đã thảo luận về những chiều hướng phát triển của tình hình Ukraine khi tổng thống Petro Poroshenko quyết định không kéo dài lệnh ngừng bắn.

“Cả 2 nhà lãnh đạo đã bày tỏ quan ngại sâu sắc về các hành động bạo lực ở miền đông nam Ukraine và kêu gọi các bên nên kiềm chế để tạo ra điều kiện cho việc đối thoại”, bộ ngoại giao Nga nhấn mạnh.

Lệnh ngừng bắn được tổng thống Ukraine Poroshenko tuyên bố diễn ra từ ngày 20 – 30/6. Trong thời gian này, cả 2 phe đối lập đều liên tiếp cáo buộc đối phương có các hành động tấn công bạo lực, mặc dù đang trong giai đoạn ngừng chiến. Vào ngày hôm qua, ông Poroshenko đã tuyên bố kết thúc lệnh ngừng bắn và khởi động lại chiến dịch chống khủng bố ở miền đông nam Ukraine.